Giúp vui bạn xem truyền hình:

Chuyện bên lề Bích Huyết Kiếm

Chuyện bên lề Bích Huyết Kiếm
TP - Là bộ phim thứ năm chuyển thể từ tác phẩm của Kim Dung do đạo diễn tài danh Trương Kỷ Trung đảm nhận nhưng chưa lần nào ông gặp khó khăn như vậy, dù kinh phí lên tới 2 triệu NDT/tập phim.

Mỗi lần quay các phim của Kim Dung, chuyện tuyển diễn viên của đạo diễn Trương luôn là đề tài cho các báo. Với Bích Huyết Kiếm cũng vậy, việc chọn Đậu Trí Khổng nam chính người Đài Loan được coi là bất ngờ lớn.

Lần đầu tiên đạo diễn Trương chọn diễn viên chính không phải người Đại lục hoặc Hồng Kông. Đậu Trí Khổng từng thử vai Dương Quá trong Thần Điêu Hiệp Lữ trước đây.

Đạo diễn nói: “Mặc dù không được chọn vào vai Dương Quá, nhưng anh ấy để lại cho tôi ấn tượng tốt”. Cũng theo Trương, các nam ngôi sao hiện nay nhiều người hơi “nữ tính hóa”, việc chọn lựa chẳng dễ dàng gì.

Trường hợp Huỳnh Thánh Y cũng gây tranh cãi. Khi đó nữ diễn viên này đang vướng vào vụ kiện cáo với Cty cũ, mà người đứng đầu không ai khác là Châu Tinh Trì.

Trương cho biết: “Chuyện kiện cáo tôi biết, nhưng cô ấy thích hợp với vai Ôn Thanh Thanh, sao lại không cho cô ấy cơ hội?”.

Cty của Châu Tinh Trì có văn bản gửi Đài TH Đài Loan đề nghị không phát sóng Bích Huyết Kiếm, vì Huỳnh là diễn viên trong thời hạn hợp đồng của họ, chưa có sự cho phép của Cty, không thể nhận vai diễn.

Đạo diễn Trương cũng khẳng định, phim sử dụng rất ít kỹ xảo đặc biệt, chỉ bằng nửa so với Thần điêu hiệp lữ. Một điểm đáng chú ý nữa là trong phim đạo diễn Trương cũng đích thân tham gia một vai diễn - Mộng Bá Phi.

Chuyên gia hóa trang kiếm bộn tiền

Chuyên gia hóa trang của đoàn tiết lộ: “Trên phim, khán giả sẽ thấy những khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp với làn da mịn màng, nhưng thực ra đó là hiệu ứng ánh sáng kết hợp các loại hóa chất chuyên dụng”.

Người này cho biết, do lịch làm việc dày đặc, cộng thêm yêu cầu mỗi phim mỗi khác, các diễn viên không thể không sử dụng đạo cụ hóa trang. Tiếp xúc với các đạo cụ và hóa chất lâu ngày, da mặt và lỗ chân lông không thể tốt bằng người bình thường.

Khuôn mặt thánh thiện, trắng trẻo của Huỳnh Thánh Y phụ thuộc khá nhiều vào phấn trang điểm. Tương tự là Đậu Trí Khổng, có làn da mồ hôi dầu điển hình, cho nên rất tốn phấn và kem để tạo hình ảnh nam nhi dạn dày sương gió.

Tiền thuê các chuyên gia hóa trang chiếm một phần khá lớn trong ngân sách làm phim. Những người trong nghề tiết lộ, với mỗi bộ phim võ hiệp hoành tráng như Bích Huyết Kiếm, các nhân viên phụ trách hóa trang kiếm không dưới một trăm nghìn NDT/người.

Văn Việt Võ
tổng hợp

MỚI - NÓNG