Chuyện hài không thể cười

Chuyện hài không thể cười
TP - 1 - Năm ngoái ở một huyện miền Nam xa xôi có ông phó thanh tra nào đấy tổ chức cưới cho con, trên thiệp mời ông ghi đủ chức danh phó thanh tra, khiến thiên hạ xôn xao về cái không bình thường của cái chức có tầm ảnh hưởng khó dễ trong làm ăn của các tổ chức, các doanh nghiệp và cá nhân, khiến tấm thiệp giống như sự tróc nã và đe dọa. Câu chuyện vung vãi ra, sau đấy chủ nhà có đám bị nội bộ kiểm điểm dù cố thanh minh đó là chuyện vô tình.

Tưởng là chuyện hiếm gặp, vậy mà vào tháng 4 năm 2012 này lại gặp chuyện vài chục giấy thông báo tang lễ đóng dấu đỏ gửi cho các doanh nghiệp trên địa bàn ở quận Đồ Sơn, Hải Phòng về việc mẹ đại tá quận trưởng mất. Chữ kí và con dấu do ông phó làm cho ông trưởng công an, rất nghiêm túc. Nghe nói trên giấy báo tang còn ghi rõ thời gian viếng cùng địa chỉ ngõ ngách nhà riêng, rất chu đáo. Khiến các chủ doanh nghiệp nhận ra rằng đó như là nhật lệnh, giống một trát đòi có chỉ dẫn, không đi không được, nhất là con dấu đỏ như lôi pháp
hiện hình.

Câu chuyện lan ra thì ông phó thanh minh rằng đó chỉ là chuyện bình thường, vì ở xa báo đài và các phương tiện thông tin nên phải làm vậy chứ không có ý bắt buộc. Chỉ vì sợ các đối tác không biết họ lại trách cứ nên mới làm thế, hu hu…

2- Theo thiển ý của thảo dân này, chỉ riêng việc dùng con dấu chính quyền vào việc riêng đã là một sự lạm dụng quyền lực, là hành vi vi phạm
pháp luật!

Cái việc ông phó thanh tra nọ ghi chức vụ trên thiếp cưới con có thể chỉ là chuyện huênh hoang bị nói quá lên. Nhưng con dấu của đơn vị công an đóng trên giấy thông báo tang lễ thì lộ mặt yêu sách và đe dọa. Chắc chắn người làm dấu thông báo thừa hiểu điều đó, nhất là khi ngành quản lí nội chính thường gây ấn tượng là làm cho các doanh nghiệp phải e ngại.

Ai cũng biết lạm quyền là nền tảng ban đầu tạo ra tham nhũng. Việc này thêm một lần nữa cho thấy dấu hiệu nhũng nhiễu, không hề có ý muốn ẩn mình giấu mặt, con dấu rõ là sự cao giọng rất vô lối nhưng họ cứ làm.

3- Tôi nghe nói ở một số quốc gia, trên cacvidit, các chính khách chỉ ghi chức danh nhà nước không bao giờ kèm theo học hàm học vị. Vì khi vị đó không còn làm khoa học, nó không có ý nghĩa gì với các mối quan hệ công việc. Ở ta thì ghi thừa mứa kể cả chức vụ đã qua, rồi cả học hàm học vị mặc dù không còn dạy dỗ
gì nữa.

Việc ghi đủ thứ chức danh, học hàm tưởng là minh bạch nhưng thực chất là sự lạm dụng, quá mức.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.