Chuyện hậu trường Oscar 2007 trước lễ trao giải

Chuyện hậu trường Oscar 2007 trước lễ trao giải
TP - Nữ diễn viên Anh Helen Mirren, 61 tuổi, vai chính trong Nữ hoàng, thú nhận rằng bà đã tự  bầu mình vào “ngôi” nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Chuyện hậu trường Oscar 2007 trước lễ trao giải ảnh 1
Meryl Streep, 14 lần đề cử

Cho mùa Oscar năm nay, lần thứ hai, đạo diễn Phần Lan Aki Kaurismaki được đề cử cho Oscar phim nước ngoài hay nhất, và ông lại tẩy chay giải thưởng.

Năm 2002, Viện phim Phần Lan đã cử Người không quá khứ của ông làm đại diện tham gia Oscar. Năm nay, Ánh sáng ngoại ô của ông lại được Viện lựa chọn.

Cả hai lần, Aki Kaurismaki đều tuyên bố thẳng thừng rằng ông không đến dự Đêm Oscar. Nguyên nhân từ chối là những bất đồng chính trị.

Năm nay, 61 nước tham gia Oscar phim không nói tiếng Anh, trong đó Turkhmékistan là nước đầu tiên dự thi. Ngay từ khi được đề cử cho Oscar với tư cách phim Algérie, Lính hải ngoại của Rachid Bouchareb, CH Pháp, đã làm bùng nổ một cuộc tranh cãi gay gắt không chỉ ở châu Phi.

Bộ phim phản ánh khá chân thật công lao của 130.000 lính thuộc địa Pháp đối với việc bảo vệ CH Pháp trong hai cuộc đại chiến thế giới. Chấn động mạnh dư luận Pháp với số khán giả kỷ lục 10 triệu lượt người, chưa kể ở châu Phi, Lính hải ngoại là hiện tượng xúc động của Nghệ thuật thứ bảy năm qua.

Đạo diễn Rachid Boucharb vốn gốc Algérie. Rồi số lính hải ngoại Algérie cũng rất lớn, khoảng 30.000 người. Có lẽ vì hai chuyện ấy, Lính hải ngoại được thay mặt cho điện ảnh Algérie ở Oscar 2007.

Điều quan trọng nhất làm nên danh tiếng của Lính hải ngoại là nó khiến nhà cầm quyền  Pháp phải thừa nhận sự “bội bạc” của nước Pháp đối với lính hải ngoại và đang xem xét sửa sai (Suốt nửa thế kỷ, Pháp đã không trả trợ cấp hay trợ cấp không đáng kể cho số lính hải ngoại nói trên). Đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử Nghệ thuật thứ bảy...

Lá phiếu này có thể là lá phiếu quyết định thành công hay thất bại. Trong 5 nữ minh tinh so tài cuối cùng, một người ở độ tuổi 50 (Meryl Streep), một ở độ tuổi 60 (Helen Mirren), một độ tuổi 70 (Judi Dench). Các nữ diễn viên trên 50 lá vàng rơi rất hiếm khi đoạt giải này. Giải này hầu như chỉ dành cho các “đào non”.

Suốt 15 năm qua, duy nhất Judi Dench đạt đến “đỉnh cao mơ ước” năm 1999 trong Shakespeare đang yêu, khi bà đã gần 60 tuổi. Sau đó, bà được đề cử 6 lần liền nhưng chưa đoạt Oscar thứ hai. Kỷ lục đề cử cho đến nay (14 lần) thuộc về nữ diễn viên Mỹ Meryl Streep, 57 tuổi.

Trong lĩnh vực đạo diễn, hai gương mặt sáng giá kình địch nhau là Martin Scorsese, 65 tuổi và Clint Eastwood, 76 xuân xanh (Hoa Kỳ). Scorsese vừa đoạt giải đạo diễn Quả cầu vàng, song gần 35 năm làm đạo diễn, ông chưa được nhận Oscar cá nhân nào.

Eastwood mới tham gia đạo diễn từ 1993. Năm 2005, ông gây choáng váng với chiến thắng ngoạn mục của Cô gái triệu đô (mãi cuối tháng 12 mới xuất xưởng). Năm nay, có thể ông lại tạo nên một bất ngờ. Sự thật đáng ngại (cảnh báo về sự nóng lên của trái đất) của cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore được dự báo sẽ giành Oscar phim tài liệu.

Còn Oscar phim truyện? Theo quan sát của giới chuyên môn, từ khi giải Quả cầu vàng ra đời, cứ hai phim  được trao Quả cầu vàng thì một sẽ được nhận Oscar.

Năm 2006, Núi Brokeback “ẵm” được Quả cầu vàng nhưng trượt Oscar. Vậy thì năm 2007, Babel đang nổi như cồn của Alejandro Gonzalez Inarritu,  vừa được Quả cầu vàng, liệu có “ôm” nốt Oscar?...

Khuất Lệ Lan
Theo tài liệu nước ngoài

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.