Chuyện ngày cưới của 'Sao' Việt

Chuyện ngày cưới của 'Sao' Việt
Ai cũng có một ngày trọng đại nhất cuộc đời và nó luôn gắn liền với nhiều kỷ niệm thật khó quên. Hãy cùng xem các "sao" chia sẻ về ngày cưới của họ...

>> Những đám cưới 'hot' nhất của Showbiz Việt Nam

Ca sĩ Mỹ Lệ: Chưa bao giờ... vừa xấu vừa già như hôm cưới

Ngày cưới thường cô dâu sẽ là người đẹp nhất, xinh nhất nhưng nói thật là chưa bao giờ nhìn tôi vừa xấu, vừa già như hôm cưới.

Bình thường toàn tự mình make-up, hôm cưới thì lại muốn mình đẹp hơn nên cũng có mời chuyên viên trang điểm nhưng vì make-up đậm quá nên đến tôi nhìn vào gương cũng thấy mình “không ổn” chứ nói gì đến mọi người.

Mà thời gian thì gấp quá, khách đến một nửa rồi cô dâu vẫn chưa đứng ở cửa để đón khách được nên mọi người phải đứng ngoài chờ chứ không ai vào bên trong.

Đồ đạc thì thiếu đủ thứ, nào găng tay, nào vòng đeo cổ... Lúc đấy mới loạn lên. Mình cứ mơ sẽ có một đám cưới hoàn hảo nhưng lúc đấy mới biết là không thể tránh được những thiếu sót dù mình có cẩn thận thế nào.

Tấn Minh và Thu Huyền: Ăn mừng đêm tân hôn bằng... mì tôm không người lái

Chuyện ngày cưới của 'Sao' Việt ảnh 1

Ca sĩ Tấn Minh: Hôm đó khách sạn dành cho hai vợ chồng một căn phòng để “tân hôn”, cứ mải đón tiếp khách khứa nên cả hai chả nhớ đến chuyện lấy đồ ở xe cô dâu vào cho đến khi bạn bè về hết, lên phòng rồi mới nhớ ra là chẳng có đồ để thay.

Mà lúc đấy mới thấm mệt, lại đói nữa chứ nhưng chẳng lẽ lại mặc đồ cưới đi ra đường kiếm đồ ăn?

Nhà hàng ở khách sạn muộn nên đã đóng cửa, may có cô lễ tân thông cảm nên nấu cho hai đứa hai bát mì. Đấy... đêm tân hôn của tôi thật nhớ đời với hai bát mì tôm “không người lái” như thế!

Người mẫu Thúy Hạnh: Đám cưới bị... mất điện

Chuyện ngày cưới của 'Sao' Việt ảnh 2

Người mẫu Thúy Hạnh và nhà tạo mẫu tóc Minh Phương trong ngày cưới.

Vì muốn tôi sẽ đẹp và lãng mạn hơn khi mặc váy trong ngày cưới nên nhà tạo mẫu tóc Minh Phương quyết định nối tóc thêm cho tôi.

Và thật vui khi có một cô bé là khách hàng của chị Phương đã cắt tóc của mình tặng cho tôi để tôi dùng luôn bộ tóc đó.

Đến ngày cưới, đúng lúc cô dâu chú rể bước lên để làm lễ thì toàn bộ khán phòng bị... mất điện.

May là chỉ bị mất vài phút thôi chứ nếu không tôi cũng không biết đám cưới của mình sẽ thế nào nữa?(cười).

Ca sĩ Hoàng Bách (AC&M): Chỉ dám... cưới một lần thôi

Chuyện ngày cưới của 'Sao' Việt ảnh 3

Mặc dù hai vợ chồng có cửa hàng váy cưới và thường chuẩn bị cho khách hàng rất chu đáo nhưng đến lượt mình thì lại không được như thế.

Vì cả hai cứ ỷ lại nên khi chuẩn bị xong thì đã bị trễ giờ rất nhiều rồi. Ngồi trên xe mà tôi cứ luôn miệng giục bác tài xế chạy thật nhanh.

Lúc cô dâu chú rể tới nơi thì khách đã đến một nửa rồi. Đám cưới mà chạy như chạy show vậy.

Thấy sợ và mệt lắm nên chỉ chắc chỉ dám... cưới một lần thôi.

Ca sĩ Minh Du (cựu thành viên nhóm The Bells): Mượn... giày để tiếp khách

Cho đến giờ đón khách rồi mà đôi giày tôi đặt để đi với bộ áo dài đón khách vẫn chưa được đem đến. Thế là tôi đành mượn tạm giày của một chị bạn đi tạm rồi đứng đón khách.

Chưa hết, đến giờ làm lễ rồi mà áo cưới của tôi vẫn chưa được nhà thiết kế Việt Hùng mang tới - đấy là tôi đã dặn trước cả 1 tháng trời rồi nhé.

Điện thoại thì Việt Hùng nói đang trên đường đến rồi, ông xã tôi cứ năn nỉ là mặc tạm áo dài đón khách ra cũng được nhưng tôi nhất định bảo không có áo cưới là tôi không ra làm chú rể mặt cứ dài thượt.

Trước giờ cử hành hôn lễ chỉ 2-3 phút thì mới thấy Việt Hùng đến và trong lúc MC bắt đầu nói thì phía trong tôi mới thay áo cưới.

Hú hồn...

Theo Thế Giới Tiêu Dùng

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.