Chuyện những 'chàng trai' đi thi hoa hậu

Chuyện những 'chàng trai' đi thi hoa hậu
Cuộc thi Hoa hậu chuyển đổi giới tính quốc tế vừa kết thúc tại Thái Lan, nhưng câu chuyện về những “hoa hậu khác thường” này thì sẽ còn được bàn tán dài dài.

Hàng ngàn khán giả theo dõi trực tiếp tại sân khấu Tiffany cũng như 25 triệu người dân Thái theo dõi trực tiếp qua truyền hình đều sửng sốt trước “vẻ đẹp” của các “kiều nữ” này. Không thể tin được, những thân hình vừa mềm mại, vừa nở nang kia lại là của những chàng trai chuyển đổi giới tính.

Và cuối cùng, vương miện cũng được trao. Rực rỡ, yểu điệu và lộng lẫy, chàng trai Disanee Jitrapajin, mà bây giờ chúng ta phải gọi bằng cô gái Thanyaras Jiraphatphakorn, 20 tuổi, hiện là sinh viên của trường Đại học Kasetsart, đã vượt qua 24 thí sinh từ khắp năm châu để đăng quang ngay chính tại “sân nhà”.

Theo Ban giám khảo, cô đã vượt lên các thí sinh khác vì vẻ bề ngoài duyên dáng “rất giống phụ nữ” và câu trả lời ứng xử rất “thông minh”.

Hoa hậu chuyển giới sẽ được nhận 10.000 USD cùng với vương miện và quà lưu niệm. Tuy nhiên, ngay trong đêm chung kết, Hoa hậu chỉ được nhận 4.000 USD. Số tiền còn lại sẽ được nhận sau khi Hoa hậu tham dự vào lễ trao giải của cuộc thi Miss Tiffany’s Pageant năm sau.

“Tôi rất vui khi thấy ngày càng nhiều người tham gia vào những cuộc thi như thế này, và đã có nhiều nước tạo cơ hội hơn cho người chuyển giới. Trong quá khứ, nhiều nước, kể cả nước Thái Lan, phân biệt đối xử với chúng tôi”, tân Hoa hậu nói, “Nhưng đây là nơi đã mở ra cơ hội cho chúng tôi và cho phép cả thế giới được thấy chúng tôi”.

“Katoey có thể trở thành Thủ tướng”

Tại Thái Lan mỗi năm, có rất nhiều các cuộc thi sắc đẹp khác nhau được tổ chức, vừa để tôn vinh cái đẹp vừa là một chiêu thức để quảng bá du lịch. Nhưng có lẽ, hiếm sự kiện nào như cuộc thi này lại thu hút đông đảo mọi người đến thế.

Chương trình thi hoa hậu được truyền hình trực tiếp tại Thái Lan có tên Tiffany’s Show Pattaya năm nào cũng thu hút khoảng hơn 1/3 dân số Thái Lan háo hức đón xem.

Với cuộc thi hoa hậu chuyển giới, từ năm 1998, chính phủ Thái Lan đã cho phép công ty Tiffany, một trong những “chuyên gia” hàng đầu trong các sự kiện chuyển giới tổ chức sự kiện này. 

Mục tiêu của nó là tạo ra một sân chơi toàn cầu dành cho những người chuyển đổi giới tính trên toàn thế giới, đem đến cơ hội cho họ có thể được thừa nhận trong thế giới ngày nay, từ đó, góp phần nâng cao những giá trị nhân quyền trong cộng đồng thế giới.

Một mục tiêu quan trọng nữa của cuộc thi chính là quyên góp cho quỹ phòng chống AIDS của Hoàng gia, đồng thời cũng mang lại sự đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa những người đồng giới.

Khác với các cuộc thi hoa hậu thông thường, cuộc thi Hoa hậu chuyển giới cho phép tuổi giới hạn của thí sinh lên đến 36 và tuổi tối thiểu là 18 từ khắp các quốc tịch. Tuy nhiên, mỗi một quốc gia chỉ được phép cử một “hoa hậu” dự thi. Những người tham gia có thể đăng kí trực tiếp hoặc qua mạng.

Ban giám khảo được lựa chọn rất kĩ càng và đều là những nhân vật “có sừng, có mỏ” trong làng hoa hậu như các nhà thiết kế thời trang, trang điểm, các nhà phẫu thuật thẩm mĩ và các thương gia nổi tiếng.

Chuyện những 'chàng trai' đi thi hoa hậu ảnh 1

Các người đẹp chuyển đổi giới tính trong màn trình diễn áo tắm

Và tất nhiên, để trở thành thí sinh của Hoa hậu chuyển giới trước tiên, bạn phải chứng minh mình “nguyên bản” là... nam giới. Tức là trong giấy khai sinh, thí sinh đó phải được xác nhận giới tính nam. Đồng thời, các thí sinh cũng phải có xác thực về việc chuyển đối giới tính của mình.

Các thí sinh cũng phải trải qua hai phần thi là trình diễn và ứng xử. Nét độc đáo của cuộc thi này là có đến 6 loại trang phục mà thí sinh cần trình diễn. Đó là các trang phục dân tộc, áo tắm đỏ, váy dạ hội, trang phục tự chọn, váy bó, trang phục thường ngày với áo trắng, quần trắng.

Phần thi ứng xử thường liên quan đến thế giới của họ. Chẳng hạn, câu hỏi mà tân hoa hậu năm nay bắt thăm được là: “Liệu một “katoey” (tiếng lóng Thái Lan là đồng tính nam) có thể trở thành một chính trị gia hay không”.

Thanyaras rất tự tin đáp rằng: “Chắc chắn là được. Trong tương lai, rất có thể sẽ có một thủ tướng là katoey”. Câu trả lời này đã nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt của Ban giám khảo cũng như các thí sinh khác, và giúp Thanyaras vượt hẳn lên giành vương miện.

Sau khi giành được vương miện, Thanyaras cũng ngập đầu trong các hoạt động như các hoa hậu thường khác trong vòng 1 năm. Họ cũng phải tham gia vào các chiến dịch truyền thông và từ thiện. Nếu vì bất kì lí do gì họ thoái thác, thì á hậu 1 sẽ là người thay thế và nhận “thay” số tiền thưởng của hoa hậu.

“Chúng tôi không phải là quái dị”

Tiêu chí quan trọng nhất của một cuộc thi hoa hậu chính là sắc đẹp và hình thể. Nhưng đối với cuộc thi đặc biệt này, yếu tố “nữ tính” lại được xem là tiêu chí hàng đầu.

Các thí sinh muốn có được giải cao phải thể hiện rõ chất nữ tính của mình qua khuôn mặt, dáng đi, hình thể và cả lời nói. Nhưng như thế quả là một công việc chẳng mấy dễ dàng gì.

Một thí sinh 25 tuổi tiết lộ, cô đã phải chịu những mũi tiêm rất đau đớn để cằm trông gọn hơn và phải dùng hàng loạt các thuốc giảm hornmone nam để da dẻ mịn hơn và ít lông hơn. Ngực cũng được bơm các chất kích thích để có thể đầy đặn theo “tiêu chuẩn” của các quý bà “xịn”.

Nhưng điều khó nhất là “hột táo Adam”. Họ không thể nào phẫu thuật được phần này. Do vậy, một thí sinh đã bộc bạch bằng một giọng ồm ồm: “Tôi không sao cải thiện được giọng của mình”.

Mặt khác, các thí sinh cũng phải đối diện với nhiều lời chỉ trích và tẩy chay. Một thí sinh cho biết: “Bố mẹ tôi muốn tôi vào quân đội hay làm cảnh sát vì tôi là con trai duy nhất. Tôi rất sốc và tôi gần như đã tự giết chết chính mình. Vì sao tôi không trở thành một người đàn ông bình thường? Bố tôi thường đấm đá tôi, đủ thứ. Bây giờ thì bố mẹ tôi đã chấp nhận rồi. Tôi đã gửi tiền cho họ, xây nhà cho họ”.

Ngay cả Hoa hậu cũng thừa nhận xã hội Thái Lan vẫn giữ cái nhìn tiêu cực đối với những katoey. “Xã hội cần phải đánh giá con người qua những gì họ làm hơn là xem xét đến giới tính của họ”, Thanyaras nói, “Hiện tại, xã hội đang nhìn những người đồng tính giống như những kẻ quái dị. Tại sao lại vậy?”.

Theo Thế Dương
Gia đình & Xã hội

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...