Tại số 4 Hoàng Hoa Thám, nhóm sưu tầm cổ vật Huế “5 người bạn” trưng bày những đồ dùng liên quan đến sinh hoạt ẩm thực cung đình và dân gian qua các thời kỳ từ Champa đến Thuận Hoá, Phú Xuân, Huế ngày nay. Đáng chú ý là có nhiều cổ vật trầm tích dưới lòng sông Hương. Bộ sưu tập giới thiệu sinh hoạt ẩm thực trong đời sống các tầng lớp cư dân Huế qua các thời kỳ
Phòng trưng bày thứ hai là 90 món cổ vật, ở nhà Tả Vu - Đại Nội. Đó là những hiện vật của Bảo tàng Mỹ thuật cung đình Huế, những đồ ngự dụng trong cung Nguyễn với nhiều chất liệu khác nhau, được chế tác ở các xưởng sản xuất vật liệu cung đình, đồ sứ ký kiểu Trung Quốc và châu Âu.
Phòng trưng bày thứ ba của hai nhà sưu tập cổ vật Trần Đình Sơn và Nguyễn Thị Tú Anh, ở Trung tâm Văn hoá Liễu Quán, với 300 hiện vật phục vụ Bếp Việt và sinh hoạt ăn uống trong cung đình, cung phủ, trong mỗi gia đình.
Tại đây có 8 tủ trưng bày theo các nhóm cổ vật: Gốm dân dã miền Nam, từ Ốc Eo, Sa huỳnh đến cuối thời Nguyễn; Gốm men ngọc, men ngà thời Lý Trần; Gốm hoa văn thời Hậu Lê -đỉnh cao của gốm Việt; Bộ sưu tập đồ dùng ăn trầu, hút thuốc; Bộ sưu tập hộp đựng mứt bánh; Bộ ấm chén thưởng trà, thưởng rượu; Đồ gốm sứ ký kiểu phục vụ bữa ăn của vua Thiệu Trị; Đồ Pháp lam thời Minh Mạng, Tự Đức; Đồ sứ ký kiểu ở Trung Quốc thời Lê Trịnh; Đồ ký kiểu châu Âu thời Nguyễn.
Một số hình ảnh cổ vật
Bộ bát đĩa thời Trần - đồ trục vớt dưới sông Hương
Hộp đựng bánh băng Pháp lam
Hộp đựng mứt bằng Pháp lam
Đĩa đựng thức ăn bằng Pháp lam
Đĩa gốm thời Lê
Bộ ấm chén, gốm thời Lê
Tìm đựng thức ăn của châu Âu -thời Minh Mạng
Đồ sứ ký kiểu ở Anh - thời Minh Mạng
Bộ đĩa đựng mứt bằng gốm, thời Nguyễn