Coldplay bán nhiều đĩa nhất trong năm 2005

Coldplay bán nhiều đĩa nhất trong năm 2005
Album của Coldplay bán chạy nhất thế giới trong năm 2005, vượt cả Mariah Carey và 50 Cent. Liên đoàn ngành thu băng đĩa quốc tế (IFPI) cho biết như vậy.
Coldplay bán nhiều đĩa nhất trong năm 2005 ảnh 1
Album thứ ba của Coldplay mang tên X&Y đã mang về 2 giải Brit hồi tháng Hai

Album X&Y của ban nhạc Anh này đã bán được 8,3 triệu bản trên toàn thế giới.

Album này đã vượt lên cả đĩa The Emancipation of Mimi của Mariah Carey, bán được 7,7 triệu bản, và The Massacre của 50 Cent, bán được 7,5 triệu bản.

Thống kê của IFPI cũng cho thấy lượng bán nhạc kỹ thuật số cũng tăng gấp ba trong năm ngoái, nhưng tính tổng thể thì doanh thu từ âm nhạc trên toàn cầu giảm 3%.

Sự thành công của album thứ ba của Coldplay - phát hành tháng 6 năm ngoái - đã khẳng định vị trí của ban nhạc này là ban nhạc được yêu thích nhất thế giới.

X&Y cũng mang về cho Coldplay hai giảm Brit hồi tháng Hai, nhưng thủ lĩnh ban nhạc Chris Martin đã làm nhiều người hâm mộ cùng cổ đông của Cty đang thu đĩa cho ban nhạc này lo sợ khi anh phát biểu tại buổi lễ rằng: "Chúng tôi sẽ không gặp các bạn trong một thời gian dài nữa".

Người phát ngôn của ban nhạc đã khẳng định Coldplay "không tan rã" và sẽ sớm bắt tay vào album tiếp theo.

Ban nhạc The Black Eyed Peas đứng thứ tư thế giới về số đĩa bán ra trong năm 2005 với album Monkey Business, đứng số 5 là đĩa American Idiot của Green Day.

Madonna đứng trên Kelly Clarkson ở vị trí số 6 với Confessions on a Dance Floor.

Danh sách 10 album bán chạy nhất thế giới trong năm 2005

1. Coldplay, X&Y (8,3 triệu)

2. Mariah Carey, The Emancipation of Mimi (7,7 triệu)

3. 50 Cent, The Massacre (7,5 triệu)

4. Black Eyed Peas, Monkey Business (6,8 triệu)

5. Green Day, American Idiot (6,4 triệu)

6. Madonna, Confessions on a Dance Floor (6,3 triệu)

7. Kelly Clarkson, Breakaway (6,1 triệu)

8. Eminem, Curtain Call (5,5 triệu)

9. James Blunt, Back to Bedlam (5,5 triệu)

10. Robbie Williams, Intensive Care (5,4 triệu)

Nguồn: IFPI

Theo BBC

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.