Con đường gốm sứ phải hài hòa, không lệ thuộc nhà tài trợ

Con đường gốm sứ phải hài hòa, không lệ thuộc nhà tài trợ
TPO – UBND thành phố Hà Nội yêu cầu đơn vị thi công con đường gốm sứ ven sông Hồng phải hài hòa với cảnh quan chung, không lệ thuộc ý muốn nhà tài trợ.
Các logo to đùng đập ngay vào mắt người đi đường trên con đường gốm sứ. Ảnh : Hồng Vĩnh
Các logo to đùng đập ngay vào mắt người đi đường trên con đường gốm sứ. Ảnh : Hồng Vĩnh .

Theo đó, Cty TNHH nghệ thuật Tân Hà Nội (Chủ đầu tư thực hiện dự án) có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị thực hiện dự án theo quy hoạch đã duyệt và phải hoàn thành trước 02 – 9 – 2010, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật; không lệ thuộc ý muốn nhà tài trợ, trường hợp đặc biệt phải xin phép Hội đồng tư vấn nghệ thuật của thành phố.

Kích thước logo nhà tài trợ phải phù hợp, hài hòa, không ảnh hưởng tổng thể bức tranh gốm sứ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc bảo tồn, phát huy giá trị công trình này.

MỚI - NÓNG