Cuộc chiến giữa các người đẹp Hoa ngữ

Cuộc chiến giữa các người đẹp Hoa ngữ
Che lấp sau những lớp áo sống sang trọng cùng vòng hào quang lấp lánh của giới showbiz Hoa ngữ là những âm mưu cạnh tranh khốc liệt và vô số cuộc chiến mạt sát nhau công khai lẫn khuất lấp trong màn đêm.

Gây hấn trong đời thực

Điểm lại các diễn viên Hoa ngữ nhiều tai tiếng nhất suốt 10 năm qua bởi những trò chơi bẩn, hãm hại và bôi nhọ đồng nghiệp, tranh chấp vai diễn, đâm bị thóc chọc bị gạo…, báo giới Hoa ngữ không khỏi cay đắng chỉ ra vài gương mặt tiêu biểu tầm cỡ sao thế giới như Chương Tử Di, Phạm Băng Băng…

Cuộc chiến giữa các người đẹp Hoa ngữ ảnh 1

 Phạm Băng Băng được coi là diễn viên có nhiều kẻ thù nhất.

Từ một cô hầu Kim Tỏa nhỏ nhoi trong phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách, Phạm Băng Băng nỗ lực chuyển mình để vươn lên vị trí “nữ hoàng” trong giới diễn viên ngang lứa. Tuy nhiên con đường vươn tới thành công của nữ diễn viên hạng nhất này càng lên cao càng gập ghềnh, tỉ lệ thuận cùng số scandal và tỉ lệ nghịch với lượng bạn bè thân thiết.

Suốt 10 năm qua, con số bạn bè của cô rơi rụng dần, thay vào đó là số lượng kẻ thù tăng với tốc độ chóng mặt mà dẫu có thời gian điểm lại, e rằng Phạm Băng Băng cũng không dám liệt kê vì… quá tốn giấy. Chỉ vì tranh nhau vai chính Tiểu Yến Tử, Phạm Băng Băng từng lớn tiếng cãi cọ với Triệu Vy với tất cả những lời lẽ cay cú khiến những người trong đoàn phim đứng nghe cũng phải nóng mặt.

Cũng chính từ mâu thuẫn khi mới bước chân vào nghề nên Triệu Vy đã tránh mặt cô bạn gây hấn này ngay sau khi bộ phim đóng máy và luôn tỏ ra gượng gạo miễn cưỡng khi chẳng may gặp phải nhau trong những buổi họp mặt đông đúc.

Không những thế, Phạm Băng Băng cũng coi nữ sĩ Quỳnh Dao là kẻ thù do bà không chịu cho cô đóng vai diễn mà cô muốn. Sau thành công của Hoàn Châu Cách Cách, Phạm Băng Băng cương quyết khước từ tất cả lời mời đóng phim của Quỳnh Dao, trong khi Triệu Vy và Lâm Tâm Như vẫn chịu ơn Quỳnh Dao, tiếp tục đảm nhận vai trò “con gái ngoan” trong gia đình Quỳnh Dao.

“Tị hiềm và luôn khát khao vươn lên số 1 bằng mọi giá” là những lời nhận xét của đồng nghiệp về Phạm Băng Băng. Cũng chính vì cay cú khi thấy công ty Hoa Nghị đãi ngộ và tích cực hỗ trợ nàng Hoa đán Châu Tấn, Phạm Băng Băng đã ôm hận từ bỏ công ty này, tự lập công ty riêng, tự làm bà chủ để thỏa sức phát triển. Phạm Băng Băng cũng tuyên bố với báo chí rằng cô cũng thường bị bạn diễn cướp vai diễn và những chuyện thế này là hết sức bình thường.

Nhan sắc và tài năng dường như luôn mang lại đau đớn cho những ai sở hữu nó bởi theo định kiến thông thường của đại đa số dân chúng, thật khó có được tài sắc vẹn toàn. Càng tài giỏi, càng thành công, bạn càng dễ trở thành tâm điểm cho báo giới, đồng nghiệp và khán giả soi mói, xâu xé. Chương Tử Di là một trong số nạn nhân đó.

 
Cuộc chiến giữa các người đẹp Hoa ngữ ảnh 2

Diễn viên Chương Tử Di

Thời gian qua, cô liên tục bị tấn công với đủ loại tin đồn thất thiệt mà phần lớn được tung ra công luận theo kiểu lập lờ, kín kín hở hở từ chính những người cùng giới. Hết chuyện bị hắt mực lên ảnh quảng cáo, biển thủ tiền làm từ thiện, bị chồng chưa cưới đá, bị vu hãm hại Thang Duy, bị đồn cướp chồng Triệu Vy và bí mật cặp với những đại gia có vợ để lấy tiền bạc và làm chỗ dựa lại bị lập mộ chí rủa chết…

Chương Tử Di tưởng như chết đi sống lại. Đã hơn một lần cô từng nghĩ tới cái chết, nhất là khi thấy mẹ mình khóc sướt mướt suốt ngày và trốn trong nhà không dám ra ngoài vì bị thiên hạ đàm tiếu rằng đã sinh ra một cô con gái “quá ác độc và tai quái”.

Còn những vụ nói xấu nhau, đặt điều người này người nọ dính bầu, hoặc cặp kè ai đó là chuyện nhiều như cơm bữa và không thể đếm xuể.

Đấu khẩu trên blog

Chính vì những thói xấu và nỗ lực dẹp bỏ “mọi chướng ngại vật” trên con đường vươn tới đỉnh quyền lực của Phạm Băng Băng, cô bị rất nhiều đồng nghiệp ghét bỏ. Cô từng bị chửi bới tàn tệ trên blog khi xuất hiện trong bộ đầm long bào trong lễ khai mạc LHP Cannes ngày 12-5-2010.

Long bào của Phạm Băng Băng từng dậy lên cơn bão phản đối kịch liệt trên mạng đại lục
Long bào của Phạm Băng Băng từng dậy lên cơn bão phản đối kịch liệt trên mạng đại lục.

Diễn viên đại lục Tần Hải Lộ còn không tiếc lời bình phẩm trên blog cá nhân của mình về sự kiện này rằng “Cô ta đã khoác cả dã tâm của mình lên người. Đã quá rõ”. Không chút nao núng, Phạm Băng Băng đã đốp lại, dĩ nhiên cũng trên blog cá nhân rằng: “Long bào của tôi, cô ta cũng không dám mặc”. Việc hai ngôi sao này ra sức đấu khẩu nhau trên blog từng là sự kiện xôn xao trên mạng, lôi cuốn rất nhiều cư dân mạng theo dõi. Đương nhiên báo giấy cũng được dịp hưởng lợi do ké theo bình phẩm.

Cũng trên blog cá nhân, đạo diễn Lục Xuyên từng bật mí rằng việc nữ diễn viên Thang Duy bị cấm diễn một thời gian và cấm được sử dụng hình ảnh cho bất kỳ loại hình quảng cáo nào bởi sự âm mưu sắp đặt của một ngôi sao danh tiếng khác.

Nguyên do quá dễ hiểu, ngôi sao này sợ bị tiếm đoạt vị thế bởi vai diễn thành công vang dội quốc tế của Thang Duy trong Sắc giới. Tuy đạo diễn Lục Xuyên từ chối công khai tên tuổi kẻ chủ mưu ác độc kia nhưng qua những lời ám chỉ của anh, tất cả mũi nhắm đều dồn vào Chương Tử Di.

Là đạo diễn rất có uy tín bởi thành công qua nhiều bộ phim nghệ thuật nghiêm túc như Tìm súng, Nam Kinh Nam Kinh, Khả Khả Tây Lý…, đồng thời lại là con của nhà văn Lục Thiên Minh và là cháu ruột của nữ văn sĩ Lục Tinh Nhi, những lời lẽ của Lục Xuyên trên blog cá nhân chiếm được niềm tin rất lớn của công chúng. Khi được báo tin, Chương Tử Di uất ức vì những lời vu cáo và muốn tìm tới cái chết, Lục Xuyên chỉ viết trả lại rằng “Hãy để cho người ta con đường sống. Đừng ném thêm đá xuống giếng sâu”.

Diễn viên Thang Duy
Diễn viên Thang Duy.

Tuy nhiên ngoài chuyện ám chỉ tố cáo việc Chương Tử Di giật dây hại Thang Duy, đạo diễn Lục cũng không tiếc lời bình phẩm về scandal thiếu tiền từ thiện của ngôi sao nhiều tài lắm tật này qua một cách nhìn tưởng chừng khách quan nhưng thực chất là định tội Chương Tử Di. “Thực ra đây là một vấn đề của xã hội.

Rất nhiều doanh nghiệp tuyên bố đóng góp tiền từ thiện nhưng thực sự họ có đóng không? Những cơ quan từ thiện đó như thế nào? Chúng ta cần phải từ sự việc của một cá nhân mới nhìn rõ được lỗ hổng của xã hội và chế độ rồi từ đó cải thiện nó. Chứ không phải lôi một cô gái ra để đánh chết. Như vậy chẳng khác nào lợi dụng danh tiếng của công để tử hình một cá nhân?”, Lục Xuyên viết.

Không rõ có phải vì những lời lẽ mềm dẻo nhưng sắc nhọn này của đạo diễn Lục Xuyên hay không nhưng ngay sau đó Chương Tử Di đã phải bấm bụng đóng hết số tiền 1 triệu tệ ủng hộ từ thiện cho các nạn nhân của vụ động đất tỉnh Tứ Xuyên mà cô từng tuyên bố trong khi trước đó cô mới đóng 840.000 tệ tượng trưng và thanh minh quá bận rộn nên quên mất phải đóng tiếp.

Ngày 15-9-2010, Chương Tử Di đã bị các paparazzi chộp được cảnh cô bí mật hẹn nói chuyện lúc đêm hôm với Giang Chí Cường – ông chủ tập đoàn điện ảnh An Lạc, nơi Thang Duy đang đầu quân. Tin đồn mới nhất cho rằng cô đang ra sức loại Thang Duy ra khỏi tập đoàn này để mình là nghệ sĩ số 1 khi ký hợp đồng với công ty này. Thực hư ra sao, đành chờ thời gian trả lời.

Theo Thể thao Văn hóa
MỚI - NÓNG