Cuộc góp tiền không có trong kịch bản

Cuộc góp tiền không có trong kịch bản
TP - Giới điện ảnh bất ngờ phát động và góp tiền ủng hộ quỹ hỗ trợ điện ảnh, là một trong số ít giải pháp cụ thể sau bao năm mải mê hội họp. Hành động diễn ra sau hội thảo “Điện ảnh Việt Nam-Thực trạng và giải pháp” sáng 17- 12 tại Phú Yên.

Hơn 200 triệu đồng cho Quỹ Điện ảnh

Giới điện ảnh vỡ òa khi Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Hoàng Tuấn Anh phát động thành lập quỹ điện ảnh, tiện thể kêu gọi các nhà phát hành lớn: Megastar, Thiên Ngân, BHD vươn tay về các vùng nông thôn.

TS Ngô Phương Lan, Cục phó Phụ trách Cục Điện ảnh hứa mọi thủ tục để thành lập quỹ hoàn tất trong thời gian tới. Ngay tại Hội thảo, Cục mời đại diện một số hãng phim lên ủng hộ ngay tức thì: Hãng phim Thiên Ngân 200 triệu đồng, NSND Huy Thành đại diện cho hãng Lý Huỳnh đóng góp trước mắt 5 triệu và chắc chắn bổ sung; còn lại Hãng Phim truyện Việt Nam, Trung tâm Điện ảnh Thể thao &Du lịch, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, tỉnh Phú Yên lần lượt xin góp 10 triệu đồng.

Nhiều nghệ sĩ kêu gọi phải sớm xây dựng chiến lược phát triển điện ảnh, thậm chí còn có nhà làm phim giới thiệu luôn Cục phó Ngô Phương Lan, đạo diễn Đặng Nhật Minh làm đồng Chủ tịch Quỹ đổi mới điện ảnh. Theo kết luận của Bộ trưởng, Cục Điện ảnh lãnh trách nhiệm sớm xây dựng chiến lược phát triển điện ảnh cụ thể.

Chuyện muôn năm cũ

Chủ đề Điện ảnh Việt Nam-Thực trạng và giải pháp không mới, vì mới cuối tháng 9, một số đại biểu về Đồng Mô (Sơn Tây) dự cuộc tương tự, chưa kể hơn chục năm qua liên tục có những tọa đàm, hội thảo đau đáu cách cứu điện ảnh nước nhà. Hà Sơn -đạo diễn phim Trung úy nói, từ hội nghị năm 1993 đến giờ chẳng có gì thay đổi, còn sự trung thực trở thành hàng hóa.

Nói là không muốn nhắc nhiều tình trạng bế tắc nhiều năm qua của điện ảnh Việt Nam, nhưng các đạo diễn, biên kịch vẫn không kìm được. Đạo diễn NSND Hải Ninh nói rằng, những thập niên 1960, 1970 sở dĩ được xem là thời kỳ vàng của điện ảnh vì nhận sự hậu thuẫn của toàn xã hội, là tiếng nói của toàn dân tộc. “Nhưng ở thời kỳ đổi mới, hội nhập điện ảnh Việt thiếu kiến trúc sư tài năng, một minh chủ dám chịu trách nhiệm và tâm huyết với nghề, tạo ra diện mạo mới”.

Ông Trần Cảnh Tuệ, GĐ Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Đồng Nai than thở cơ sở rạp chiếu bóng chỉ được chú trọng ở các đô thị lớn: “Thị trường điện ảnh Việt hiện nay như cái chợ không có ban quản lý, mạnh ai nấy mua, cá lớn nuốt cá bé. Phim Việt Nam sản xuất khó chen vào các rạp lớn, trong khi nhiều rạp không có phim chiếu. Mấy chục tỉnh không bỏ tiền xây rạp, rạp xuống cấp đóng cửa rồi thu hồi”.

Tại tọa đàm chia sẻ để phát triển điện ảnh chiều 16- 12, ông Simon Farley- Giám đốc Phát triển công nghiệp sáng tạo Hội đồng Anh tại Thái Lan, nêu thực tế nước Anh phân bổ hỗ trợ qua quỹ tài chính quốc gia. Từ năm 2008-2011, Anh chi hơn 1 tỷ bảng hỗ trợ 880 đơn vị nghệ thuật cả nước, riêng công nghiệp điện ảnh nhận 266 triệu bảng Anh 2 năm qua.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG