Cười mừng Xuân an lạc 2017

Cười mừng Xuân an lạc 2017
TP - Ngày 5/2, tại chùa Khai Nguyên (Hà Nội) diễn ra ngày khai hội của Lễ hội Xuân An lạc 2017. Khoảng 10.000 người đã cùng nắm tay tham gia chương trình “Nụ cười an lạc” thể hiện thông điệp hòa bình, đoàn kết. 

Lần đầu tiên được tổ chức, lễ hội nhằm lan tỏa lối sống lành mạnh thông qua hoạt động ăn chay vì hòa bình. Gìn giữ và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; hướng tới một năm mới hạnh phúc, khỏe mạnh, bình an. Lễ hội do chùa Khai Nguyên, Cộng đồng doanh nghiệp An lạc, Hội Võ thuật Hà Nội, Hội Yoga cười Việt Nam phối hợp tổ chức.

Lễ hội còn nhiều hoạt động khác như chia sẻ về dinh dưỡng và cách ăn chay thuận tự nhiên; trình diễn múa lân, võ cổ truyền, nhạc Jazz, nhạc phật giáo mừng Xuân... Nhiều trò chơi dân gian đặc sắc như kéo co, đẩy gậy, ném còn, đi cà kheo, đua thuyền, đu dây, đi cầu khỉ... cũng được tổ chức. Lễ hội còn có sự tham dự của gần 60 nhà hàng chay trên toàn quốc. Đặc biệt, chùa Khai Nguyên kết hợp cùng các nhà hàng chay sẽ xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam với 1.000 nồi lẩu chay chiêu đãi nhân dân và phật tử các phương về tham dự trong ngày 7/2. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.