Đà Nẵng tôn vinh Nghệ thuật Bài Chòi

Đà Nẵng tổ chức Lễ tôn vinh Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”. Ảnh: Giang Thanh
Đà Nẵng tổ chức Lễ tôn vinh Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”. Ảnh: Giang Thanh
TPO - Chiều 15/6, Sở VH&TT Đà Nẵng tổ chức Lễ tôn vinh Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.

Nghệ thuật Bài Chòi là trò chơi, trò diễn xướng dân gian độc đáo, đậm chất văn hóa nông nghiệp ở các làng quê miền Trung nói chung và Quảng Nam – Đà Nẵng nói riêng.

Qua nhiều thế kỉ, nghệ thuật Bài Chòi đã dần trở thành nếp sinh hoạt văn hóa và là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân duyên hải miền Trung trong những dịp sinh hoạt cộng đồng.

Ngày 7/12/2017, UNESCO chính thức công nhận Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó CT UBND TP Đà Nẵng, cho biết: “Trong những năm qua, các cấp, ngành cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân ở Đà Nẵng đã và đang có những đóng góp to lớn để bài chòi được gìn giữ và phát triển như này nay”.

Đà Nẵng tôn vinh Nghệ thuật Bài Chòi ảnh 1 Trao bằng công nhận Bài Chòi là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại cho TP Đà Nẵng. Ảnh: Giang Thanh

Ngoài ra, Sở VH&TT Đà Nẵng đã xây dựng chương trình hành động “Bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Bài Chòi. Theo đó, Sở sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện cho các nhóm, CLB Bài Chòi hoạt động nhằm góp phần truyền bá, phát triển loại hình nghệ thuật này. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá và giáo dục nhằm bảo vệ Bài Chòi, gắn Bài Chòi với hoạt động du lịch...

Đà Nẵng tôn vinh Nghệ thuật Bài Chòi ảnh 2 Bộ VH,TT&DL trao bằng khen cho TT Quản lý Di sản văn hóa Đà Nẵng, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu Trần Hồng và NSƯT Đỗ Hữu Quế vì những đóng góp trong bảo tồn và phát triển Bài Chòi. Ảnh: Giang Thanh

Theo nghệ nhân Đỗ Hữu Quế, trong nhiều năm qua, các thế hệ nghệ nhân đã gắn bó với việc gìn giữ và bảo vệ Bài Chòi bằng niềm lòng yêu nghệ thuật và tiếp nối truyền thống văn hóa – nghệ thuật.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ, giữ gìn và phát triển di sản Bài Chòi, để loại hình nghệ thuật này tiếp tục có chỗ đứng trong đời sống văn hóa – tinh thần của người dân miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung”, nghệ nhân Quế cho biết.

Đà Nẵng tôn vinh Nghệ thuật Bài Chòi ảnh 3 Các nghệ nhân của CLB Bài Chòi Sông Yên biểu diễn hô hát Bài Chòi. Ảnh: Giang Thanh

Cũng tại buổi lễ, Bộ VH,TT&DL đã trao bằng khen cho 3 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo tồn và phát triển Bài Chòi. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng trao 9 bằng khen cho các nghệ sĩ, nghệ nhân có đóng góp tích cực trong gìn giữ Bài Chòi.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.