Đạo diễn Phạm Hoàng Nam:

Đã sẵn sàng cho đêm chung kết

Đã sẵn sàng cho đêm chung kết
TP - Lần đầu tiên, đạo diễn chuyên về ca nhạc thời trang Phạm Hoàng Nam đến với chương trình Hoa hậu. Phạm Hoàng Nam lấy chủ đề Ngôi nhà Việt cho chương trình. “Tất cả các sắp đặt dù có mang tính hiện đại tới đâu cũng xuất phát từ một cái gốc” - anh cho biết.
Đã sẵn sàng cho đêm chung kết ảnh 1
Các thí sinh tập luyện trên sân khấu nhạc nước Vinpearl  Ảnh: Hồng Vĩnh

“Tôi cũng muốn thử sức, vì cũng có lời hứa với anh Dương Xuân Nam và anh Lại Văn Sâm từ chương trình Hoa hậu ở Tuần Châu- mình không làm được vì phải đi công tác nước ngoài”- Phạm Hoàng Nam bộc bạch.

Nhấn mạnh sự hội tụ của vẻ đẹp Việt, đạo diễn đã bố cục lại chương trình: Thi trang phục dạ hội trước, áo tắm, áo dài sau cùng (thay vì áo dài- áo tắm- dạ hội như các lần thi trước).

Đã sẵn sàng cho đêm chung kết ảnh 2
Đạo diễn Phạm Hoàng Nam (giữa) trao đổi với các cộng sự

Các thí sinh sẽ dự lễ đăng quang trong tà áo dài. Áo hoàng bào chỉ việc choàng lên áo dài và vương miện đội đầu là Hoa hậu Thế giới người Việt đã lên ngôi.

Đặc biệt, hoàng bào, vương miện và dải băng Hoa hậu được Sỹ Hoàng thiết kế riêng cho chương trình- tất cả đều đậm tính dân tộc tương hợp với lễ lên ngôi trang trọng và thuần Việt do Trần Ly Ly dàn dựng.

VTV3 phát sóng Hoa hậu Du lịch lúc 17h và 23h30 ngày 31/8; Hoa hậu Biển lúc 17h và 23h ngày 1/9. Mời các bạn đón xem.

Anh chọn hình tượng cây tre làm nền và tượng trưng cho người đẹp- thay vì sen đã được dùng quá nhiều. “Tôi thấy cây tre hợp hơn vì thực ra phụ nữ Việt Nam có sức chịu đựng kiên cường và dẻo dai như thế nhưng cũng rất mềm mại và hơi khiêm tốn một chút, không phô khoe ra ngoài”.

Diễn viên múa toàn bộ là nam. Đặc biệt, đạo diễn chọn những nam ca sĩ theo anh là nam tính nhất, hát nhạc “mạnh” để cân xứng với liều lượng nữ tính của chương trình.

Nếu không có gì thay đổi, AC&M, Anh Khoa hoặc Trần Đức (hải ngoại) sẽ xuất hiện. Ngoài ra là Năm dòng kẻ, Mặt trời đỏ và Ngọc Khuê sẽ đảm bảo màu sắc dân gian cho chương trình. “Chương trình này không phải sân khấu ca nhạc, không phải để khoe sao...”.

Bốn màn ảnh LBD cỡ lớn (72 m2/màn hình) được xếp theo chiều dọc như bức tứ bình. Đến phút cuối, hai màn hình giữa mới mở ra như hai cánh cửa để lộ màn hình màu son được trang trí hình phượng làm nền cho lễ đăng quang.

Đạo diễn cho biết màn ảnh LBD lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu ở Việt Nam- đảm bảo không công sáng. Sân khấu có thể đánh sáng các kiểu nhưng màn hình vẫn đảm bảo rõ nét. Cũng là lần đèn led được dùng để chiếu xuống mặt sàn, tạo cảnh bầu trời sao dưới chân thí sinh.

Sự đảo lộn này là để đón góc nhìn của khán giả và góc quay từ trên cao xuống. Bề mặt sân khấu đều được làm từ chất liệu phát sáng. Các cột đều có đèn. Thoạt đầu chỉ là những chiếc cột “Tây”, khi bật đèn mới rõ các chi tiết hoa văn Á Đông.

Một cuộc thi đẳng cấp khác hẳn, tầm cỡ vươn ra thế giới- là mong muốn cho đêm chung kết “Hoa hậu thế giới người Việt” của đạo diễn Phạm Hoàng Nam.

Chiều sâu của sân khấu chỉ bộc lộ hết vào phút cuối của chương trình

Màn hình LED lần đầu tiên ứng dụng công nghệ truyền hình bằng dây cáp đảm bảo độ nét cao với cường độ sáng tương đương ánh mặt trời (do đó không bị ảnh hưởng bởi các nguồn sáng bên ngoài)- ngay cả ban ngày nhìn vẫn rõ.

Sàn sân khấu bằng mica đen đảm bảo khi đèn chiếu vào sẽ cho khung cảnh trời sao từ dưới hắt lên toàn không gian sân khấu.

Độc đáo hơn cả dĩ nhiên là màn đăng quang khi sân khấu mở ra một không gian mới kỳ ảo, bất ngờ

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.