Đặc sắc lễ hội làng Sen

Đặc sắc lễ hội làng Sen
TP - Thủ tướng phê duyệt Đề án tổ chức kỷ niệm sinh nhật Bác, và kỷ niệm 20 năm UNESCO công nhận Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam”.

Sáng 18-5, hoạt động kỷ niệm sinh nhật Bác sẽ diễn ra trọng thể tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đài liệt sĩ và Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện UNESCO.

Ngoài phần lễ viếng Lăng, thắp hương tưởng niệm tại đài liệt sỹ, Bộ VH-TT&DL chuẩn bị chương trình văn nghệ đặc sắc mừng sinh nhật Bác. Đài truyền hình Việt Nam phối hợp Bộ VH-TT&DL, các tỉnh thành tổ chức Cầu truyền hình trực tiếp Hành trình theo chân Bác, tối 19-5.

Lễ hội làng Sen được đánh giá là điểm nhấn trong loạt hoạt động. Đêm khai mạc Lễ hội dự kiến huy động 3.000 quần chúng, 800 diễn viên từ 20 đoàn nghệ thuật quần chúng và 4 đoàn chuyên nghiệp.

Các hoạt động chính của Lễ hội: dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ ở quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An) sáng 15-5, diễu hành về quê Bác, lễ rước ảnh Bác Hồ qua các thời kỳ, lễ dâng hoa, hương, báo công với Bác diễn ra sáng cùng ngày.

Ngoài ra còn có các hoạt động: Hội trại Đoàn thanh niên, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh đề tài Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, liên hoan Tiếng hát làng Sen, tuần phim về Bác và giao lưu với các diễn viên từng vào vai Bác, liên hoan ẩm thực khu vực bắc miền Trung...

Ông Cao Đăng Vinh, Giám đốc Sở VH-TT&DL Nghệ An cho biết, điểm nhấn của lễ hội làng Sen là đêm khai mạc 15-5, với phần lễ và nghệ thuật đặc sắc kéo dài 90 phút, trực tiếp trên VTV.

Hiện nay, kịch bản văn học hoàn thành, với tiêu đề Hương Sen xứ Nghệ. Theo ông Vinh, lễ hội làng Sen năm nay bổ sung nhiều hoạt động thể thao, du lịch.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.