Đại lễ Phật đản ở Huế

Bảy đóa sen hồng lung linh trên sông Hương
Bảy đóa sen hồng lung linh trên sông Hương
TP - Tuần Văn hóa Phật giáo đã khai mở mùa Phật đản và nối kết Festival Huế 2010 với nhiều sắc đèn lồng trên các phố phường.
Bảy đóa sen hồng lung linh trên sông Hương
Bảy đóa sen hồng lung linh trên sông Hương . Ảnh: Lê Quang Minh

Hai sản phẩm độc đáo: Không gian ẩm thực chay ở phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và bảy đóa sen hồng trên sông Hương - Bảy đóa sen biểu tượng cho bảy bước chân thanh tịnh của Đức Phật thị hiển giữa cuộc đời.

Đây là lần thứ hai một bộ tác phẩm sắp đặt đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa Phật giáo và văn hóa Việt Nam do các tăng ni phật tử Huế thực hiện với chủ ý xây dựng biểu tượng chính thức, nghi lễ truyền thống của Phật đản Huế.

Một công trình mới là nghệ thuật sắp đặt ở hai đầu thành phố Huế - tại hai công viên An Cựu và An Hòa được thiết trí một cụm nghệ thuật sắp đặt đặc trưng gồm logo và nhiều cờ đèn Phật đản.

Đêm nay (mười bốn tháng Tư) diễn ra Lễ Rước Phật - từ chùa Diệu Đế đến Tổ đình Từ Đàm - với sự tham gia của 6.000 tăng, ni, Phật tử.

Đại lễ Phật đản sẽ diễn ra tại lễ đài chính ở chùa Từ Đàm lúc 6 giờ ngày mai (ngày Rằm tháng Tư). Buổi tối diễn ra lễ diễu hành thuyền hoa và lễ phóng sanh – đăng truyền thống trên sông Hương.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.