Đăk Lăk: Phát hiện bãi đá lạ ở Buôn Đôn

Đăk Lăk: Phát hiện bãi đá lạ ở Buôn Đôn
TP -  Cách trung tâm TP Buôn Ma Thuột 20km, thuộc địa bàn xã Chua K’nia huyện Buôn Đôn, nhiều người dân đã phát hiện một bãi đá lạ gồm các cột đá cao từ 2- 4 mét nằm ken dày trên ngọn đồi rộng khoảng 1 hecta.
Đăk Lăk: Phát hiện bãi đá lạ ở Buôn Đôn ảnh 1
Một góc bãi đá

Hàng nghìn thanh đá rất đẹp hình tứ- ngũ- lục giác vuông vắn như có bàn tay người đẽo gọt đã bị các thợ đá ráo riết khoan, đục và bán với giá  100.000 – 200.000 đồng/thanh, ước chừng mỗi ngày có tới vài chục mét khối đá lạ bị vận chuyển khỏi nơi này để dùng vào việc xây dựng hoặc trang trí.

Bãi đá này được hình thành tự nhiên trong quá trình vận động kiến tạo của vỏ trái đất hay công trình kiến trúc cổ do bàn tay người xưa tạo nên, hiện chưa có cơ quan chức năng nào nghiên cứu và kết luận.

MỚI - NÓNG