Dàn diễn viên phim “Em bé Hà Nội” sau 43 năm công chiếu

Ở tuổi U60 và đã lên chức bà ngoại, NSND Lan Hương vẫn được khán giả ưu ái gọi bằng tên "Em bé Hà Nội" hay NSND Trà Giang, NSND Thế Anh... vẫn luôn được khán giả nhắc đến với sự yêu mến.

"Em bé Hà Nội" được Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1974, do đạo diễn Hải Ninh thực hiện. Bộ phim khắc họa số phận của những đứa trẻ trong khói lửa chiến tranh, một phần cuộc sống người dân trong bối cảnh đổ nát, hoang tàn của thủ đô Hà Nội năm 1972, khi quân đội Hoa Kỳ tiến hành Chiến dịch Linebacker II, ném bom miền Bắc Việt Nam.

"Em bé Hà Nội" kể về câu chuyện bé Ngọc Hà 12 tuổi, ở phố Khâm Thiên đi tìm bố mẹ và đứa em gái bị mất tích - cả gia đình em đều thất lạc nhau do “bom rơi, đạn lạc”.

Cô bé đã được những người lính tốt bụng giúp đỡ và sau đó Ngọc Hà đã gặp lại em gái của mình nhưng mẹ em đã mất trong khi cứu những đứa trẻ khác.

Dàn diễn viên phim “Em bé Hà Nội” sau 43 năm công chiếu ảnh 1 Diễn xuất chân thực cùng những góc quay đặc tả kết hợp với triết lý nhân văn khiến “Em bé Hà Nội” trở thành một trong những bộ phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam.

Phim còn được ghi nhận bởi hàng loạt giải thưởng cao quý như Bông Sen Vàng cho "Phim hay nhất" tại Liên hoan phim Việt Nam lần ba năm 1975, giải đặc biệt của ban giám khảo liên hoan phim quốc tế Moskva năm 1975...

Sau hơn 43 năm, khi thanh xuân đã đi qua, những diễn viên chính trong phim đều đã lên chức ông, bà và không còn tham gia diễn xuất.

NSND Lan Hương (Vai bé Ngọc Hà)

NSND Lan Hương sinh ra trong một gia đình mà bố là sĩ quan quân đội, mẹ là kỹ sư, từ bé Lan Hương lại sống với bà ngoại.

Đạo diễn Hải Ninh gặp Lan Hương lần đầu tiên khi cô mới 3-4 tuổi và ngay lập tức ông đã chú ý đến cô bé có "máu nghệ sĩ" này. Đến năm 1972, khi bắt tay thực hiện bộ phim Em bé Hà Nội, ông nhớ lại và tìm đến nhà Lan Hương, xin phép cho cô đi đóng phim. Khi đó Lan Hương mới 12 tuổi và đây cũng là vai diễn đầu tiên của cô.

Dàn diễn viên phim “Em bé Hà Nội” sau 43 năm công chiếu ảnh 2 Sức thu hút từ những nét đẹp trẻ thơ và diễn xuất tuyệt vời của NSND Lan Hương đã góp một phần không nhỏ cho sự thành công của bộ phim.
Dàn diễn viên phim “Em bé Hà Nội” sau 43 năm công chiếu ảnh 3

Vai diễn em bé Ngọc Hà khiến cô trở thành một diễn viên nhí nổi tiếng, ghi dấu ấn đặc biệt với điện ảnh Việt Nam lúc bấy giờ.

3 năm sau bộ phim “Em bé Hà Nội”, nữ diễn viên Lan Hương tham gia một vai nhỏ trong phim “Mối tình đầu” cùng NSND Thế Anh và Trà Giang.

Dàn diễn viên phim “Em bé Hà Nội” sau 43 năm công chiếu ảnh 4

Có được thành công trong nghiệp diễn từ khá trẻ, Lan Hương khiến những người yêu mến cô không khỏi bất ngờ khi quyết định kết hôn ở tuổi 18 với một nghệ sĩ múa, mối tình từ thuở 15 của cô. Nhưng rồi cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên chỉ 2 năm sau, cô ly hôn và chịu nhiều “điều tiếng” của dư luận, bị nhắc đến như “người đàn bà bỏ con”.

Sau khi tái hôn với đạo diễn Tất Bình, NSND Lan Hương dành toàn bộ tâm huyết cho sân khấu kịch. Hiện Lan Hương là trưởng đoàn kịch thể nghiệm trực thuộc Nhà hát Tuổi trẻ.

NSND Trà Giang (Vai Thu - mẹ Ngọc Hà)

NSND Trà Giang sinh năm 1942 tại Quãng Ngãi, bà luôn được nhắc đến là một người có đóng góp lớn cho sự phát triển của nền điện ảnh nước nhà.

NSND Trà Giang tham gia “Em bé Hà Nội” khi đã ngoài 30 tuổi, bà đảm nhận vai mẹ của Ngọc Hà - một công nhân đang làm việc ngay tại Thủ đô. Trong một lần quân địch càng quét vào trại trẻ, cô đã anh dũng hy sinh khi cố gắng bảo vệ những đứa trẻ khỏi bom đạn của giặc Mỹ.

Dàn diễn viên phim “Em bé Hà Nội” sau 43 năm công chiếu ảnh 5 Nụ cười tỏa sáng của Trà Giang bên các em bé trở thành một trong những hình ảnh khó quên về tình người giữa sự khốc liệt của chiến tranh.

Cố đạo diễn Hải Ninh từng kể rằng khi đọc kịch bản, NSND Trà Giang đã không ngần ngại nhận lời giúp ông thực hiện bộ phim trong điều kiện thù lao vô cùng hạn hẹp.

Dàn diễn viên phim “Em bé Hà Nội” sau 43 năm công chiếu ảnh 6 Hình ảnh của NSND Trà Giang ở độ tuổi 70, dù dấu ấn thời gian đã hiện rõ trên khuôn mặt nhưng cũng không thể xóa nhòa đôi mắt sáng, chất chứa nhiều tâm hồn và cảm xúc của bà.

Trước khi tham gia vào bộ phim “Em bé Hà Nội”, NSND Trà Giang vốn đã nổi tiếng trong vai diễn “Chị Tư Hậu” và “Vỹ tuyến 17 ngày và đêm”. Bà đã gây dấu ấn lớn trong sự nghiệp diễn xuất của mình khi đạt giải thưởng “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Liên hoan phim Moscow” năm 1973.

NSND Trà Giang đã chia sẻ về những kỷ niệm khó quên về dấu ấn của phim: “Sau khi bộ phim chiếu, có một nhà báo thuộc tạp chí về phụ nữ Mỹ tìm đến và phỏng vấn vì phim đã khiến họ có cảm tình với những người phụ nữ Việt Nam. Khi được hỏi về vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong thực tế, tôi đã nói về những đóng góp lớn lao của người phụ nữ Việt trong sản xuất, lãnh đạo".

Dàn diễn viên phim “Em bé Hà Nội” sau 43 năm công chiếu ảnh 7 Sau thành công từ bộ phim, bà tiếp tục hợp tác với NSND Thế Anh trong phim “Mối tình đầu”. Vừa qua, cả hai đã có cuộc hội ngộ tại buổi triển lãm tranh sơn dầu của NSND Trà Giang.
Dàn diễn viên phim “Em bé Hà Nội” sau 43 năm công chiếu ảnh 8 Hiện ở tuổi ngoài 70, NSND Trà Giang sinh sống tại quận 3, TPHCM. Bà lấp đầy khoảng trống khi cô đơn bằng niềm vui hội họa. Những lúc rảnh rỗi, bà lại vẽ tranh sơn dầu và rút ra hoàn toàn không tham gia vào hoạt động phim ảnh từ nhiều năm qua.

NSND Thế Anh (Vai sĩ quan)

NSND Thế Anh sinh ngày 03/4/1938. Ông vốn thành công ở cả hai lĩnh vực điện ảnh và kịch nói. Trước khi đến với bộ phim “Em bé Hà Nội”, ông nổi tiếng với dạng vai phản diện trong các phim “Nổi gió”, “Trở lại Sam Sao”... Bởi vậy, khi hóa thân vào một nhân vật hoàn toàn mới mẻ này, ông đã khoác ba lô lên tận đơn vị tên lửa ở ngoại thành Hà Nội để thâm nhập thực tế trong một tháng.

Trong phim, nghệ sĩ Thế Anh đảm nhiệm vai tiểu đoàn trưởng pháo binh, tình cờ gặp gỡ và tạo điều kiện cho bé Ngọc Hà (Lan Hương) tìm lại gia đình mình.

Dàn diễn viên phim “Em bé Hà Nội” sau 43 năm công chiếu ảnh 9 NSND Thế Anh chia sẻ: "Hồi đó ai cũng háo hức nhận vai vì muốn lên án tội ác của chiến tranh. Phim quay ngay trên những hố bom còn chưa lành miệng từ hơn một năm trước nên diễn viên chúng tôi tràn đầy cảm xúc".
Dàn diễn viên phim “Em bé Hà Nội” sau 43 năm công chiếu ảnh 10 Trên đà thành công, NSND Thế Anh tiếp tục đóng “Mối tình đầu” cùng NSND Trà Giang và NSND Lan Hương.

Những năm sau này, nghệ sĩ tiếp tục ghi dấu ấn trong các phim “Gánh xiếc rong”, “Điện Biên Phủ”, “Đêm hội Long Trì”...

Năm 2003, ở tuổi 65, Thế Anh góp mặt trong phim truyền hình “Dốc tình” rồi dừng hẳn công việc diễn xuất.

Dàn diễn viên phim “Em bé Hà Nội” sau 43 năm công chiếu ảnh 11

NSND Thế Anh chia sẻ về mong muốn có thể mở một triển lãm điện ảnh: "Nhà tôi là một viện bảo tàng của điện ảnh vì tôi say mê từ bé. Tôi tự hào là chắc không còn ai giữ được nhiều poster phim như tôi, kể cả những hiện vật từ ngày xửa ngày xưa. Mong rằng sẽ có một mạnh thường quân hoặc nhà tài trợ nào giúp cho tôi một tay để có thể làm một triển lãm mini về điện ảnh".

Dàn diễn viên phim “Em bé Hà Nội” sau 43 năm công chiếu ảnh 12

Ở tuổi gần 80, NSND Thế Anh có nhiều trăn trở với điện ảnh nước nhà. Trước đây ông đã từ chối nhiều vai diễn vì chê kịch bản dở cũng như cách làm phim lai tạp của nhiều đạo diễn trẻ. Thời gian qua nghệ sĩ Thế Anh đã dành nhiều thời gian và tâm huyết cho việc viết sách và nghiên cứu phim ảnh.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.