Đặt câu hỏi ứng xử cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006

Đặt câu hỏi ứng xử cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006
TP - Để góp phần nâng cao chất lượng của nội dung phần thi ứng xử trong Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006, Ban tổ chức mở cuộc thi “Đặt câu hỏi ứng xử cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006”.

Nội dung dự thi:

Các câu hỏi liên quan đến sự hiểu biết và cách ứng xử trong các lĩnh vực: Lịch sử, văn hóa, xã hội, các quan hệ gia đình, tình bạn, tình  yêu, nhân cách, lối sống…

Đối tượng dự thi:

- Tất cả các công dân Việt Nam (các nhà văn hóa, xã hội học, giáo dục học, tâm lý học, các nhà giáo, nhà văn, nhà báo…).

- Người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài và người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam.

Thời gian dự thi

Từ 31 tháng 3 năm 2006 đến 31 tháng 7 năm 2006.

Nơi nhận bài dự thi:

1.Phần “Thi Đặt câu hỏi ứng xử” trên báo Tiền Phong điện tử:  www.tienphongonline.com.vn: Tại địa chỉ hòm thư: hotline@baotienphong.com.vn

2. Tòa soạn báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Người dự thi phải ghi: Họ tên, địa chỉ, nơi công tác, điện thoại (nếu có). Ngoài phong bì ghi “Dự thi Đặt câu hỏi ứng xử cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006” và phải dán tem.

Hạn cuối cùng nhận bài dự thi: 31/7/2006 (theo dấu bưu điện).

Giải thưởng cuộc thi:

- Một giải Nhất trị giá: 3.000.000 đồng

- Hai giải Nhì, trị giá mỗi giải: 2.000.000 đồng.

- Ba giải Ba, trị giá mỗi giải: 1.000.000đồng.

- Nhiều giải Khuyến khích có giá trị.

+ Người dự thi được đặt nhiều câu hỏi, mỗi câu hỏi cần phải ngắn gọn, rõ ràng và kèm theo câu trả lời (đáp án) cụ thể, chính xác.

+ Các câu hỏi hay được Ban tổ chức cuộc thi lựa chọn đăng  trên báo Tiền Phong, Tiền Phong điện tử và được trả nhuận bút theo chế độ hiện hành.

+ Ban tổ chức cuộc thi sẽ chọn một số câu hỏi dự thi tiêu biểu làm câu hỏi chính thức trong phần thi  ứng xử của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006.

MỚI - NÓNG