Đông đảo các nhà văn đất cảng (Đình Kính, Trịnh Hoài Giang, Bùi Ngọc Tấn, Dư Thị Hoàn, Thi Hoàng, Hoài Khánh, Vũ Thuý Hồng...) và nhiều tác giả Hà Nội (Vũ Quần Phương, Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Khắc Trường, Chu Lai, Nguyễn Trác, Trần Nhương...) đã có những tham luận sôi nổi, thẳng thắn về những bức xúc trong sáng tác, in ấn, thưởng thức.
Hải Phòng vốn là một trung tâm văn học thời kháng chiến chống Mỹ, đã góp cho văn đàn cả nước những cây bút có bản sắc. Nhưng hiện nay, Hải Phòng còn thiếu những cây bút trẻ xông xáo như đòi hỏi của bạn đọc.
Trong khuôn khổ Hội thảo, một cuộc giao lưu với công nhân Cảng đã được tổ chức thành công, chứng tỏ người lao động không hề quay lưng với văn chương đích thực.