Đệ nhất phu nhân Pháp đóng phim của Woody Allen

Carla Bruni lắng nghe Woody Allen
Carla Bruni lắng nghe Woody Allen
TP - Sau nghề người mẫu, ca sỹ, bây giờ Carla Bruni (vợ của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy) có thể thêm vào danh sách nghề diễn viên, khi cô tham gia bộ phim Midnight in Paris của đạo diễn kỳ cựu Woody Allen.
Carla Bruni lắng nghe Woody Allen
Carla Bruni lắng nghe Woody Allen . Ảnh: Newshopper

Bộ phim mới nhất của đạo diễn Allen được bàn tán từ nhiều tháng qua, khi ông tuyên bố mời Đệ nhất phu nhân Pháp cho vai giám đốc bảo tàng ở Paris.

Phim bấm máy cuối tháng bảy. Cảnh quay đầu tiên khá đơn giản, chỉ là cảnh đi dạo trên phố với mấy cái bánh mì trên tay nhưng đạo diễn phải hô quay lại tới 32 lần. Sức ép có thể hiểu được khi đám đông hiếu kỳ cố nhìn cho kỳ được Đệ nhất phu nhân đóng phim thế nào.

Thêm nữa, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy muốn tạo bất ngờ cho vợ, đột ngột xuất hiện lúc 2h đêm ở trường quay, kèm theo một đoàn vệ sỹ và không ít tay săn ảnh theo đuôi.

Dường như nhận ra lỗi lầm của mình khiến vợ căng thẳng, Sarkozy xin lỗi và muốn rời trường quay. Chính Carla giữ chồng lại. Trải qua cảnh quay đầu căng thẳng, cô diễn khá suôn sẻ cảnh tiếp theo. Báo chí Pháp tán, may mà ông Sarkozy không nhìn thấy cảnh âu yếm trên phim của Bruni với anh chàng Owen Wilson. Hai vợ chồng Tổng thống Pháp cùng nhau tay trong tay rời trường quay lúc 4h30 sáng.

Ngày quay phim sóng gió của Carla Bruni còn trở thành tâm điểm bàn tán trên báo chí. Nhiều tờ báo mạng chộp được cảnh ông Sarkozy cáu kỉnh, còn Carla cố gắng trấn tĩnh chồng. Và ông Sarkozy còn được gọi với biệt danh “ngài ở khắp mọi nơi”, vì trước đó trong đợt thu album mới, Tổng thống lấy cớ quan tâm, xuất hiện bên cạnh vợ.

Báo chí lá cải gọi đùa “cuộc đổ máu” của vợ chồng Tổng thống. Nguồn cơn cũng do Carla quay nhiều cảnh với Owen Wilson. Ông Nicolas sau đó lên tiếng phản bác thông tin ông “ghen tị” khi thấy vợ gần người đàn ông khác, dù đó là sự hi sinh cho nghệ thuật thứ bảy.

Midnight in Paris của Woody Allen có sự xuất hiện của các diễn viên chính Owen Wilsons, Rachel McAdams và Marion Cotillard. Dù sự xuất hiện của Carla Bruni không nhiều, nhưng tiếng tăm của cô ít nhiều thu hút sự quan tâm của khán giả. Phim dự định công chiếu lần đầu vào mùa LHP Cannes 2011.

Thủy Trúc
Theo Parisien, People

MỚI - NÓNG