Đêm của nhan sắc và âm nhạc

Đêm của nhan sắc và âm nhạc
TP - Ca khúc Một thoáng quê hương của Thanh Tùng - Từ Huy lại vang lên trong chương trình giao lưu - ca nhạc kỷ niệm 20 năm Hoa hậu Việt Nam, tối nay, 5/9, với sự tham gia của các hoa hậu và người đẹp.

10 người đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 tiến ra sân khấu, tay cầm đèn lồng, trong khi đó màn hình hiện lên cảnh lễ hội ở vùng quê, những nét sinh hoạt ở đô thị mà chủ đạo là “Những tà áo lụa mong manh ấy/ Đã gói hồn tôi suốt trọn đời” (Xuân Diệu).

Đạo diễn Phạm Việt Thanh vẫn đảm nhận phần hình ảnh, không có màn hình LED như sân khấu sông Hoài Hội An, nhưng 2 màn hình 3x4m hai bên sân khấu Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội đủ mang đến những hình ảnh đẹp nhất của đêm đăng quang 31/8 và cả những gì ấn tượng nhất trong 20 năm Hoa hậu Việt Nam được tổ chức.

Cảnh đăng quang của Hoa hậu Bùi Bích Phương năm 1988 - cái thời mà chị kể là mượn guốc thi áo tắm và “chỉ biết thi thôi chả biết gì”, đi liền với hình ảnh tân Hoa hậu Trần Thị Thuỳ Dung trong đêm chung kết vừa qua. Màn hình chuyển từ phố cổ, nhà cổ, đến người đẹp thi áo tắm, cửa biển... nhưng nền tảng vẫn là những gì thuộc về đêm đăng quang.

Sau màn chào đầu, MC Anh Tuấn giới thiệu Top 10 người đẹp nhất cuộc thi với các giải thưởng họ đã giành được, tiếp đó là màn giao lưu với nhà thơ Dương Kỳ Anh - trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, Hoa hậu Bùi Bích Phương, tân Hoa hậu Trần Thị Thuỳ Dung.

Đêm của nhan sắc và âm nhạc ảnh 1
Mười người đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 sẽ có màn ra mắt ấn tượng tại đêm giao lưu ca nhạc 20 năm Hoa hậu Việt Nam hôm nay 5/9.

Nhà thiết kế Lan Hương bảo trợ áo dài cho 4 thí sinh dự Hoa hậu Việt Nam 2008 gồm Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thu Quỳnh, Đậu Thị Hồng Phúc, Trịnh Thị Minh Huệ, rốt cục Huệ lọt Top 10, Phúc lọt Top 5 và ẵm danh hiệu Hoa hậu Thân thiện.

Bà chủ áo dài nổi tiếng Hà thành chưa kịp tận hưởng niềm vui đã lao vào thử vai mới: lo áo dài, trang phục dạ hội và áo tắm cho đêm giao lưu - ca nhạc Lan Hương cho biết:

“Mình chả có kinh nghiệm về áo tắm đâu, phải nhờ Hoài Sang làm. Còn trang phục dạ hội, tôi quá eo hẹp thời gian do vừa trở về từ Hội An, mặt khác cũng muốn có nhiều phong cách trong chương trình hoành tráng này, nên chỉ dùng hai bộ mà Hồng Phúc và Minh Huệ mặc trong đêm chung kết do tôi thiết kế, 8 bộ còn lại do Kelly Bùi thực hiện”.

Riêng áo dài, Lan Hương công bố bộ sưu tập Những ánh sao vĩnh hằng với phong cách hoàn toàn khác với những mẫu thiết kế chị từng làm. Bộ sưu tập ca ngợi và tôn vinh vẻ đẹp 11 Hoa hậu trong 20 năm qua, với mong muốn những ánh sao này sẽ tỏa sáng mãi mãi.

Biểu diễn trong chương trình có NSND Trung Đức với ca khúc Áo lụa Hà Đông, Đức Tuấn với Tiếng sáo Thiên thai, Phương Thanh hát Trăng phố, Hồ Quỳnh Hương thể hiện Tình yêu của đời em và Honey, honey, Ngọc Khuê hát Cảm giác yêu, Phương Anh với Hãy cho em gần bên anh, Lê Hiếu với Yêu trong đợi chờ...

Các cựu Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Diệu Hoa, Hà Kiều Anh, Nguyễn Ngọc Khánh, Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 Ngô Phương Lan thể hiện ca khúc Và tôi cũng yêu em, trước khi giao lưu với khán giả.

NSND Trần Bình - biên tập và đạo diễn chương trình giao lưu - ca nhạc tự tin: “Năm 1996, tôi tổ chức 5 đêm ca nhạc - hoa hậu sau cuộc thi của báo Tiền phong. Và đêm nào cũng đông. Khán giả hồ hởi ra mặt. Nay, nhiều cuộc thi hoa hậu ra đời, nhưng Hoa hậu Việt Nam vẫn là đấu trường lớn nhất, tìm ra nhiều sắc đẹp nhất. Đêm 5/9 sẽ đông khán giả và hấp dẫn, bởi từ lâu rồi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam chưa trở lại Hà Nội”.

20 năm đi tìm nhan sắc Việt. Khó có thể khắc họa những gian nan, những điều tiếng dị nghị trong buổi đầu chập chững thi sắc đẹp khi đất nước mới vượt qua thời bao cấp, khó tái hiện trọn vẹn những niềm vui hồn nhiên hồi đó và cũng khó mà kể hết những bứt phá của Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp thế giới. Nhưng, đêm giao lưu - ca nhạc, do báo Tiền phong và Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Việt Nam phối hợp tổ chức, hứa hẹn nhiều thú vị.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.