Đêm giao hòa các vùng di sản thế giới

Đêm giao hòa các vùng di sản thế giới
TP - Tối hôm nay (28/6), tại Khu di tích Mỹ Sơn diễn ra hai chương trình sân khấu hoá “Wat Phou - Mỹ Sơn - Angkor”. Cùng thời điểm, tại phố cổ Hội An diễn ra chương trình  “Phố cổ Hội An - Cố đô Luang Phrabang”.
Đêm giao hòa các vùng di sản thế giới ảnh 1
Đêm Mỹ Sơn

Các vũ điệu Apsara, Lăm Vông, Răm Vông, dân ca và tuồng  Quảng  Nam được dịp hội ngộ  trong đêm Mỹ Sơn lung linh huyền hoặc, với sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật đến từ Chămpasắc (Lào), Xiêm Riệp (Campuchia), nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (Đà Nẵng), đoàn nghệ thuật Chăm (Mỹ Sơn).

Con đường hình thành các di sản Mỹ Sơn, Angkor, Wat Phou, các lễ hội dân gian, các loại hình giải trí, nghệ thuật dân tộc độc đáo của các bộ tộc Lào, Campuchia và vùng đất Quảng Nam sẽ được tái hiện trong 2 giờ đồng hồ.

Tại Hội An, trong không gian làm nền của chương trình “Đêm phố cổ” truyền thống, những sân khấu trên bờ và dưới nước được tổ chức tại nhiều địa điểm. Đêm hội “Phố cổ Hội An - Cố đô Luang Prabang” hứa hẹn một chương trình hấp dẫn với nhiều hoạt động phong phú khắp khu vực phố cổ.

Tại số 62 Bạch Đằng là chương trình ca múa nhạc dân gian Lào - Việt. Số nhà 78 Lê Lợi trình diễn nhạc cụ dân tộc Việt (nhị, bầu, sáo) và Lào (khèn). Bên kia đường Nguyễn Phúc Chu là liên hoan ẩm thực “Hương vị Đông Dương”.

Phía Luang Phrabang, có phiên chợ đêm Luang Phrabang, mở ngay đoạn vòng cung Chùa Cầu, bày bán hàng thủ công mỹ nghệ. Hội An cũng có chương trình riêng phục vụ du khách.

Tại các số nhà 58, 84 Nguyễn Thái Học; đường Châu Thượng Văn, đường Trần Phú, sẽ rộn ràng đêm thơ truyền thống Việt - Lào, nhạc thính phòng, chợ đêm Hội An.   

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.