Đêm 'Hẹn hò đất Phương Nam'

Đêm 'Hẹn hò đất Phương Nam'
TPO - Tối ngày 29/4, Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất- Bạc Liêu 2014 đã khép lại bằng chương trình nghệ thuật “Hẹn hò đất Phương Nam” diễn ra tại sân khấu nổi lòng Hồ Nam. 

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư đến dự với lãnh đạo, nghệ sĩ, nghệ nhân của 21 tỉnh, thành phố và hàng chục ngàn người dân.

Đờn ca tài tử Nam Bộ là món ăn tinh thần, sức sống mãnh liệt, lan tỏa rộng khắp 21 tỉnh, thành phố. UNESCO cũng đã công nhận Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Chương trình nghệ thuật đêm bế mạc do nghệ sĩ Nguyễn Tấn Kiệt, Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, viết kịch bản và làm tổng đạo diễn. 

Chương trình này phục vụ cho chủ đề xuyên suốt Festival là tái hiện bức tranh sống động về hình ảnh cuộc sống của làng quê Nam Bộ và nêu bất những giá trị văn hóa tinh thần sâu sắc.

Đêm 'Hẹn hò đất Phương Nam' ảnh 1

Chương trình đêm bế mạc tái hiện bức tranh sống động về hình ảnh cuộc sống của làng quê Nam Bộ và nêu bất những giá trị văn hóa tinh thần sâu sắc.

Đêm 'Hẹn hò đất Phương Nam' ảnh 2
Đêm 'Hẹn hò đất Phương Nam' ảnh 3

Các nghệ sĩ, nhóm nhạc tham gia đêm diễn gồm có: NSND Lệ Thủy, NSƯT Tạ Minh Tâm, Phi Nhung, Quang Linh, Thanh Thúy, Võ Thành Phê, Thùy Trang, Hồng Duyên cùng các diễn viên đoàn cải lương Cao Văn Lầu, nhóm ca FM... 

Nhóm người mẫu công ty PL đến từ TP HCM tham gia với các tiết mục trình diễn bộ sưu tập "Hương sắc miền Nam" của nhà thiết kế Tuấn Hải.

Đêm “Hẹn hò đất Phương Nam” khép lại Festival Đờn ca tài tử lần thứ nhất tại Bạc Liêu và "hò hẹn" cho Festival lần thứ hai tại Bình Dương. vào năm 2017.

MỚI - NÓNG