Đền Hùng thành công viên văn hóa tâm linh?

Khu di tích lịch sử đền Hùng có khả năng thành công viên văn hóa tâm linh Ảnh: Hồng Vĩnh
Khu di tích lịch sử đền Hùng có khả năng thành công viên văn hóa tâm linh Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Tỉnh Phú Thọ đang chờ ý kiến phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ để có thể triển khai xây dựng khu Di tích Lịch sử đền Hùng thành công viên văn hóa tâm linh.

> Cả nước hướng về giỗ Tổ
> Kiều bào dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương
> Quốc Giỗ 2011: Đậm vẻ đẹp văn hóa dân gian
> Giá trị văn hóa lịch sử đặc sắc

Khu di tích lịch sử đền Hùng có khả năng thành công viên văn hóa tâm linh Ảnh: Hồng Vĩnh
Khu di tích lịch sử đền Hùng có khả năng thành công viên văn hóa tâm linh.

Hiện tại, khu Di tích Lịch sử đền Hùng nằm chủ yếu ở 3 xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh), Hy Cương, Chu Hóa (TP Việt Trì), sắp tới có thể mở rộng thêm cả ở địa phận xã Vân Phú (Việt Trì). Theo đại diện Ban quản lí di tích đền Hùng, mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân cả nước hướng về cội nguồn.

Thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch đền Hùng đến năm 2015, tại quyết định số 48/2004/QĐ-TTg. Đầu năm 2011 trong buổi làm việc với tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng gợi ý quy hoạch đền Hùng với quy mô lớn hơn kế hoạch quy hoạch năm 2004, có thể đưa khu di tích đền Hùng trở thành công viên văn hóa tâm linh.

Trên cơ sở gợi ý đó, UBND tỉnh Phú Thọ làm văn bản chính thức gửi Thủ tướng xin ý kiến.Văn phòng Chính phủ gửi công văn đến Bộ VHTTDL, Bộ Kế hoạch&Đầu tư và Bộ Tài chính đề nghị các bộ có ý kiến. Hiện mới chỉ có Bộ Kế hoạch&Đầu tư và Bộ Tài chính có văn bản trả lời, trên tinh thần đồng tình với chủ trương của tỉnh Phú Thọ; Bộ VHTTDL chưa có văn bản trả lời.

Trước mắt, tỉnh vẫn tiến hành quy hoạch khu Di tích Lịch sử đền Hùng như quyết định 48. Vì giai đoạn quy hoạch chưa kết thúc, một số hạng mục chưa hoàn thành: Nhà triển lãm chuyên đề, khu nhà ban quản lý đón tiếp...

Khi có sự đồng ý của Thủ tướng, phía Phú Thọ hội thảo để chọn hướng đi. Bên cạnh đó, địa phương có ý định gắn kết công viên tín ngưỡng đền Hùng với thành phố lễ hội Việt Trì, theo quy hoạch phát triển thành phố trong tương lai. Tuy nhiên, mật độ lễ hội ở thành phố Việt Trì khó có cơ hội trở thành điểm hội tụ lễ hội.

Như vậy Công viên văn hóa tâm linh hướng về cội nguồn của tỉnh Phú Thọ mới dừng lại ở ý tưởng. Trong khi UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt kế hoạch xây dựng công viên văn hóa tâm linh Ngũ Hành Sơn, với kinh phí khoảng 2.000 tỷ đồng, khả năng đón tiếp 3.000 người/ngày. Khu danh thắng này được quy hoạch theo tiêu chí kiến tạo không gian lễ hội văn hóa, mang thông điệp truyền thuyết và lịch sử.

Mỗi năm, đền Hùng đón bảy đến tám triệu người hành hương. Nay các nhà văn hóa khá thận trọng khi bàn về ý tưởng Công viên văn hóa tâm linh đền Hùng, cho rằng khá “lạ”. Giáo sư Tiến sĩ Ngô Đức Thịnh cho rằng: “Dù có là công viên văn hóa tâm linh hay không, đền Hùng vẫn là đền Hùng, vẫn nằm trong trái tim người Việt Nam với biểu tượng cội nguồn”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG