Đoàn Xuân Tặng kiên trì với thổ cẩm

Đoàn Xuân Tặng kiên trì với thổ cẩm
TP - Triển lãm tranh Đất và người của họa sĩ Đoàn Xuân Tặng khai mạc vào 17h ngày 18-10 tại Trung tâm Nghệ thuật Việt Nam (Viet Art Center) 42 Yết Kiêu, Hà Nội.

> Triển lãm tranh thêu trên giấy tre

Tặng tập trung vào đề tài vùng cao với xu hướng Biểu hiện. Anh đã đánh dấu công việc của mình với triển lãm cá nhân “Thổ cẩm khác” tại Hà Nội năm 2009 với một bộ tranh vẽ về người Hmong với bảng màu rực rỡ.

Năm nay, khi cả thị trường mỹ thuật đóng băng dài, anh tiếp tục cuộc triển lãm cá nhân lần thứ hai.

Cũng vẫn đề tài vùng cao, nhưng cảm xúc đã khác trước. Anh nhấn mạnh vào tâm trạng chứ không phải mô tả cảnh vật - cái tâm trạng của lòng trắc ẩn.

Tranh anh giờ đã có sự tiết chế, cân nhắc của hình và màu. Về bút pháp, không còn thấy những nhát bay ngẫu hứng mà chỉ thấy những vệt chảy đan xen như những dòng chảy tư duy đang thấm đẫm trên toan.

Về triển lãm lần này, họa sĩ - giảng viên Phạm Bình Chương nói: Bộ tranh thực sự đã khẳng định cái nội lực của Tặng. Anh theo đuổi một đề tài đến cùng. Anh không phải là họa sĩ xu thế, anh là họa sĩ chuyên nghiệp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG