Độc đáo cuộc thi ném bánh sữa

Độc đáo cuộc thi ném bánh sữa
TPO - “Giải vô địch ném bánh sữa thế giới” là một cuộc thi được tổ chức hàng năm tại ngôi làng Coxheath nước Anh. Cuộc thi này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1967, lấy cảm hứng từ một bộ phim hài của Charlie Chaplin.

Ném trúng ở những bộ phận khác nhau sẽ đạt được những số điểm khác nhau, cao nhất là 6 điểm. Ném vào mặt sẽ đạt điểm tối đa.

Độc đáo cuộc thi ném bánh sữa ảnh 1

Các vị trọng tài cũng sẽ cộng tối đa 5 điểm cho những đội có phong cách ném độc đáo.

Độc đáo cuộc thi ném bánh sữa ảnh 2

Cuộc thi năm nay có 12 đội tham gia, có cả những đội thi từ các nước xa xôi như Đức và Nam Phi. Sau thất bại ở vòng chung kết trong cuộc thi năm ngoái, năm nay đội High Pressure Cleaning, Anh đã giành được chức vô địch.

Độc đáo cuộc thi ném bánh sữa ảnh 3

Những chiếc bánh không hoàn toàn được làm bằng trứng sữa mà theo một công thức đặc biệt được giữ bí mật.

Độc đáo cuộc thi ném bánh sữa ảnh 4
 

“Giải vô địch ném bánh sữa thế giới” ban đầu được tổ chức với mục đích từ thiện, càng ngày nó càng trở nên phổ biến và dành được nhiều sự quan tâm.

Độc đáo cuộc thi ném bánh sữa ảnh 5

Cuộc thi được tổ chức nhằm hoan nghênh những người làm việc trong môi trường căng thẳng, mệt mỏi, họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi “được ném và bị ném” những chiếc bánh sữa.

 Lê Anh
Theo Oddity
MỚI - NÓNG