Đọc nhanh sáng 9/1: Giữ nguyên di tích tế lễ trời-đất

Đàn tế lễ trời-đất của các hoàng đế đầu thời Lý.
Đàn tế lễ trời-đất của các hoàng đế đầu thời Lý.
TP - Sẽ bảo tồn nguyên trạng di tích tế lễ trời-đất của các hoàng đế đầu thời Lý, được phát hiện tại Lô E khu vực khảo cổ học Vườn Hồng của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Đó là nội dung công văn của Văn phòng Chính phủ thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. 

Theo đó, Chính phủ đồng ý với đề xuất bảo tồn tại chỗ, nguyên trạng di tích; giao UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Bộ VHTT&DL, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng phương án bảo vệ, khai quật khảo cổ, phương án bảo tồn và phát huy giá trị di tích phù hợp Quy hoạch tổng thể mặt bằng Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long tại số 18 Hoàng Diệu (được Thủ tướng phê duyệt năm 2012), sau đó báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định. 

Toan Toan

* Maika Elan chụp ảnh bố rồi triển lãm. Như là bố thôi, triển lãm của nhà nhiếp ảnh trẻ nổi lên gần đây, khai mạc 19h ngày 11/1 tại nhà CHULA, 43 Nhật Chiêu, Hồ Tây, Hà Nội. 

Bố cô phát hiện bị ung thư vòm họng 2 năm trước. Cô phi lộ: “Đây là bộ ảnh mang tính chất cá nhân, mong muốn trở thành động lực lớn cho bố và gia đình tôi trong quá trình bố điều trị. Mong rằng khi nhìn những hình ảnh do con gái chụp, bố sẽ thấy mình trong đó vẫn lạc quan, hạnh phúc và không hề ốm yếu như ông luôn lo sợ”.

T.Q

* Sao Hollywood kêu gọi bảo vệ tự do ngôn luận sau vụ tấn công tòa soạn tuần báo Charlie Hebdo của Pháp. Nghiệp đoàn diễn viên Mỹ, Liên đoàn nghệ sỹ phát thanh-truyền hình Mỹ gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân. “Quyền tự do ngôn luận không chỉ được ghi trong hiến pháp nước Mỹ, chúng tôi nghĩ đó là quyền chung của con người”.

Nữ diễn viên Julianne Moore, nam diễn viên Mark Ruffalo được đề cử Quả cầu vàng 2015, cùng nhiều tên tuổi khác đều viết thông điệp trên Twitter, bày tỏ sự tiếc thương. 

Từ nhiều tuần nay, tự do ngôn luận cũng là đề tài tranh cãi sôi nổi tại Hollywood, sau khi hãng Sony Pictures bị tấn công mạng, buộc phải hủy các buổi ra mắt phim The Interview. Đến nay, phim hài về cuộc ám sát Kim Jong Un thu 36 triệu USD từ phát hành qua mạng, hơn 5 triệu USD từ rạp.  

Nguyên Khánh

Theo Theo Cyberpresse
MỚI - NÓNG