Triển lãm sách quốc tế tại Hà Nội:

Đọc sách, in ảnh, xin chữ miễn phí

Đọc sách, in ảnh, xin chữ miễn phí
TP - Triển lãm- hội chợ sách quốc tế lần hai sẽ diễn ra tại Triển lãm Văn hóa nghệ thuật VN (số 2 Hoa Lư-Vân Hồ, Hà Nội) từ 25-29/10 nhân 55 năm ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách.
Đọc sách, in ảnh, xin chữ miễn phí ảnh 1
Chưa biết cuốn này có xuất hiện tại hội chợ sách hay không?  

Đây là ngày hội tôn vinh văn hóa đọc với sự tham gia của hơn 30 nhà sách và 50 nhà xuất bản trong nước cùng các nhà xuất bản và tổ chức quốc tế của Mỹ, Nga, Thụy Điển, Hiệp hội Xuất bản các nước Đông Nam Á (ABPA)...

Hội chợ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, không bán vé.

Riêng ABPA sẽ có 3 gian hàng, đại diện LB Nga có triển lãm sách về Liên Xô (cũ) và LB Nga hiện tại, Mỹ mở gian hàng trưng bày các đầu sách đã liên kết với Việt Nam. Đến chiều qua, vẫn chưa biết nhà xuất bản Random House của Mỹ có mang sang Hà Nội cuốn Last night I dreamed of peace (Đêm qua tôi mơ về hòa bình) dịch từ Nhật ký Đặng Thùy Trâm, hay không.

Nhiều tư liệu và hiện vật quý lần đầu tiên ra mắt công chúng như những bản khắc gỗ in tranh Đông Hồ niên đại trên 100 năm, chiếc máy in Typo phục vụ kháng chiến, đặc biệt là máy in hoàn toàn bằng gỗ rừng do ông Nguyễn Khắc Tự-công nhân Cty in Trần Phú làm, dùng in báo tại chiến khu Tây Ninh.

Phía bên cạnh dành cho máy in bằng kim loại mà Tổng Công đoàn (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ngày nay) trao chuyển vào chiến trường miền Nam. Chiếc máy in kim loại này sẽ được đưa vào Bảo tàng TPHCM hoặc Bảo tàng Cách mạng.

Khách dự hội chợ có thể mang những tấm ảnh nhỏ để in ra với kích cỡ lớn, đồng thời xin chữ của các thầy đồ ung dung tự tại trên chõng tre. Nghệ nhân tranh Đông Hồ Nguyễn Đăng Chế cùng con cháu sẽ giới thiệu giá trị mỹ thuật của dòng tranh này. Tại Hội chợ sách Frankfurt-Đức vừa qua, bạn bè quốc tế đánh giá cao tranh Đông Hồ của nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế.

Gần 160 gian hàng bày bán xuất bản phẩm, văn hóa phẩm phong phú, giảm giá tối thiểu là 10% cho khách trong suốt thời gian triển lãm.

Sáng 26/10, khách tham quan được giao lưu với nhà toán học Nhật Bản Mikio Matsui, tác giả bộ sách Thám hiểm môn Toán cùng Mapi (NXB Kim Đồng) và mở gian hàng đọc miễn phí tại hội chợ.

Tối 26/10, tại sân khấu ngoài trời diễn ra buổi giao lưu văn hóa-nghệ thuật Trang sách, hương đời. Sáng 27/10, NXB Trẻ giới thiệu bộ sách Harry Potter.

Không như hai lần trước, giải thưởng Sách Việt Nam hàng năm đều bị vắt qua năm mới, giải thưởng Sách Việt Nam năm nay sẽ được trao đúng thời điểm, truyền hình trực tiếp trên VTV1 sáng 27/10.

Trong cuộc họp báo chiều 22/10, ông Nguyễn Kiểm- Cục trưởng Cục Xuất bản (Bộ Thông tin-Truyền thông) cho biết: Tuần qua, sách dự giải đã được các hội đồng bình chọn, đánh giá khách quan và công tâm. Có ba cuốn đoạt giải vàng.

Bộ Thông tin-Truyền thông đang dự định sẽ tổ chức triển lãm - hội chợ sách quốc tế hàng năm, năm chẵn tại TPHCM vào cuối tháng 3, năm lẻ tại Hà Nội vào cuối tháng 10.

MỚI - NÓNG