Đời thế mà vui

Đời thế mà vui
TP - Tuần trước, rộ lên cuộc tranh luận một trong ba tội của Minh Béo là khẩu dâm hay quan hệ tình dục bằng miệng. Chỉ quấy rối bằng ngôn ngữ bậy bạ mà cũng đi tù thì không chỉ ta mà Mỹ, khối kẻ rũ tù. Cơ quan nào chẳng đầy những vị thích trổ tài kể chuyện tiếu lâm (nhất là hướng dẫn viên du lịch), và thích gọi các bộ phận nhạy cảm bằng ngôn từ dân dã, không thế nhạt mồm nhạt miệng chết đi được.

Đại sứ quán Canada ở Hà Nội vừa có cuộc giới thiệu thịt lợn Canada tại một trong những khách sạn sang trọng nhất. Khách khứa dự hội thảo xong được mời dự tiệc các món chế biến từ thịt lợn Canada. Bình thường chẳng ai để ý nhưng thời điểm này thì khác. Tuy thế, thực phẩm nhập khẩu chắc gì an toàn. Cộng tác viên Đỗ Đức vừa đi triển lãm tranh ở Úc về kể, bên đó người ta tổ chức những cuộc biểu tình phản đối việc một số công ty xuất khẩu thịt bò chết, bò bệnh, bò già sang Việt Nam. Người ngoài vì lương tâm, đạo đức và nền giáo dục còn lo “chuyện bao đồng” chứ chúng ta “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” và đã quen “quay lưng với nỗi đau của đồng loại để chăm lo bộ da của mình như loài thú” (chữ của Karl Marx).

Một vụ được cả thế giới quan tâm - hồ sơ Panama. Cơ quan điều tra chưa vào cuộc đã có nguyên thủ (có tên trong hồ sơ) từ chức. Trông cảnh đấy mà thèm. Thèm nữa là những tư liệu vô giá đó lại được ủy thác cho cánh báo chí khắp các quốc gia xử lý. Báo chí thế mới là báo chí chứ. Thấy đâu chỉ riêng mình mà đội làm nhầm nghề đông lắm chỉ là không tự biết mà thôi.

Trưa hôm kia, vừa từ rạp chiếu phim “Vòng eo 56”, một phim ngoài các vòng thì cũng nói rất nhiều về tiền, ra về, đoạn phố Điện Biên Phủ thấy tiền rơi đầy đường từ một xe máy do hai phụ nữ chở nhau. Thật là một buổi trưa hoàn hảo. Còn “đời thế mà vui” nghe không có gì độc đáo nhưng là một tít truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp. Phải nói rõ ra thế kẻo mang tiếng “đạo”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.