Đờn ca tài tử trở thành di sản văn hóa phi vật thể

Đờn ca tài tử trở thành di sản văn hóa phi vật thể
TP - Ngày 5/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) quyết định đưa đờn ca tài tử Nam bộ vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của tổ chức này.

> Điểm hẹn đờn ca tài tử đầu tiên tại Hà Nội
> Nhạc hội đờn ca tài tử lần đầu tiên

Quyết định được đưa ra trong khuôn khổ cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 8 của UNESCO, tại Azerbaijan từ ngày 2 đến 7/12.

Đờn ca tài tử trở thành di sản văn hóa phi vật thể ảnh 1

Theo các chuyên gia, đờn ca tài tử có nguồn gốc từ ca Huế, hình thành từ cuối thế kỷ 19, nhưng do ảnh hưởng bởi cách sống hào phóng, dân dã của vùng đất phương Nam nên đã có nhiều thay đổi.

Đờn ca tài tử phát triển mạnh vào đầu thế kỷ 20 với việc hình thành các nhóm ca, định hình đờn ca tài tử với nhiều kỹ thuật đa dạng. Năm 1910, đờn ca tài tử lần đầu xuất hiện ở nước ngoài (Pháp). Đờn ca tài tử là tiền đề cho sự xuất hiện bộ môn nghệ thuật cải lương.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.