Đức Hải muốn phục vụ nhiều trẻ em hơn

Đức Hải muốn phục vụ nhiều trẻ em hơn
Vợ chồng nghệ sĩ Đức Hải có 4 baby, trong đó 3 bé sinh ba mới gần 2 tuổi. Anh nói vui: "Vậy là mình có cả bộ ba: Thúy Kiều, Thúy Vân và... Mã Giám Sinh chỉ trong một lần sinh nở!"
Đức Hải muốn phục vụ nhiều trẻ em hơn ảnh 1
Nghệ sĩ hài Đức Hải

"Và hôm nay (1/6), các bé đều mong có bố ở nhà để được cưng chiều trong ngày Tết thiếu nhi".

Vậy mà Đức Hải vẫn tất bật đi diễn liền một mạch 3 vở cho thiếu nhi. Phải đến nửa đêm thì anh mới có thể về với 4 bé.

"Nói vậy chứ trưa nay mình cũng chạy về với các con nhân ngày 1/6 đấy. Và hết ca diễn lúc 15h cũng tranh thủ tới nhà trẻ hôn 3 bé con một cái rồi... lại đi" - Đức Hải khoe sau khi kết thúc vở "Sơn Tinh - Thủy Tinh" ở sân khấu Phú Nhuận TP HCM tối 1/6.

Mỗi lần đi diễn cho trẻ em, chàng diễn viên đầu trọc này rất vui. Từ khi còn công tác ở ngoài Hà Nội, nhóm nghệ sĩ gồm Đức Hải, Minh Vượng và Ngọc Bích vẫn thường làm nhiều vở diễn đề tài dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Ngoài việc diễn ở sân khấu, nhóm thường đến tận các trường để phục vụ các em.

Đức Hải tâm sự: "Diễn cho trẻ em mình cảm thấy rất thú vị vì các em hồn nhiên, yêu ghét rõ ràng. Và đó là điều người lớn cần học tập". Đức Hải rất vui khi gần đây các em đến rạp rất đông vào sáng chủ nhật. Rạp Phú Nhuận chỉ có 400 chỗ mà nhiều hôm có đến 700 em muốn vào xem. Vì một tuần chỉ có một sô diễn nên ban tổ chức vẫn cho các em vào.

Vào nghề từ năm 1978, suốt 28 năm trong nghề, nghệ sĩ Đức Hải đã làm hàng trăm vở diễn cho trẻ em. Và càng ngày, anh càng muốn dựng nhiều vở cho trẻ em hơn vì riêng vợ chồng anh đã có 4 em bé.

Thời gian vừa qua, anh dựng liền 4 vở cho thiếu nhi: Sơn Tinh - Thủy Tinh (cho Sân khấu kịch Phú Nhuận), Cô cánh cam xinh đẹp (cho trường Sân khấu Điện ảnh TP HCM), Bé Na và 5 chú quỷ... Vở nào đạo diễn Đức Hải cũng tự phân cho mình một vai trong đó, để được cống hiến hết mình cho trẻ thơ.

Theo Vnexpress

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.