Eminem 'gác kiếm' mấy năm qua vì thuốc phiện

Eminem 'gác kiếm' mấy năm qua vì thuốc phiện
TPO - Lí do vài năm vừa qua rapper da trắng nổi tiếng nhất thế giới "lặn một hơi không sủi bọt" là do anh phải đấu tranh với thói nghiện ma túy của mình.

Eminem nói: "Khi đó (2005), tinh thần của tôi không ổn định. Tôi chưa sẵn sàng để từ bỏ thuốc phiện. Tôi đã tái nghiện và trong vòng 3 năm tiếp theo đó và tôi phải đấu tranh với nó. Tôi đã muốn mình được ai đó níu giữ lại, bởi vì vấn đề của tôi thực sự tồi tệ".

Vì những vấn đề tồi tệ này mà Eminem đã buộc phải hủy bỏ chặng châu Âu của tour diễn Anger Management vào năm 2005.

Ngôi sao hip-hop 36 tuổi cũng tiết lộ rằng chính cái chết của người bạn thân - rapper Proof vào năm 2006 đã khiến anh cảm thấy lo lắng hơn về vấn đề của mình.

Eminem nói trên tạp chí XXL: "Tôi nghĩ chuyện đó đã tác động đến tôi rất nhiều. Tôi đã rơi vào một nơi đen tối, với thói nghiện ngập của mình".

Sau 3 năm gián đoạn, Eminem bắt đầu thu âm album studio thứ 6 của anh mang tên Relapse vào năm ngoái.

Đây là album mới nhất của Eminem kể từ siêu phẩm Encore vào năm 2004, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng tới.

Duy Nam
Theo Showbiz

MỚI - NÓNG