Emmanuelle Béart- Gương mặt vàng của điện ảnh Pháp

Emmanuelle Béart- Gương mặt vàng của điện ảnh Pháp
TP- Vẻ đẹp quyến rũ không tuổi tác, Emmanuelle  Béart không đeo đuổi sự nghiệp sao Hollywood mà chọn hướng đi “thuần Pháp”. Cô để lại ấn tượng sâu sắc qua hàng loạt vai diễn bi trong dòng phim Pháp.

>> Emmanuelle Béart đến Việt Nam

Emmanuelle Béart- Gương mặt vàng của điện ảnh Pháp ảnh 1
Emmanuelle  Béart

Không bon chen với Hollywood

Sinh năm 1963 tại Gassin, Béart là con gái của Guy Béart (nhà thơ, nhạc sĩ, ca sĩ) và mẹ là cựu người mẫu và diễn viên điện ảnh Geneviève Galéa.

8 tuổi, Emmanuelle xuất hiện trong bộ phim Săn thỏ rừng của đạo diễn làn sóng phim mới ở Pháp René Clément, bốn năm sau cô tham gia bộ phim Những cô bé tương lai của Jean Pourtalé.

Chính nữ diễn viên nổi tiếng thập niên 80 là Romy Schneider đã phát hiện tài năng của Emmanuelle. Năm 1980, Béart có chuyến du lịch 15 ngày tới Montréal và muốn gắn bó với mảnh đất này như ngôi nhà thứ hai. Cô tiếp tục học tiếng Anh và tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường Marie de France.

Tại đây cô gặp đạo diễn Robert Altman- người khuyến khích cô trở thành diễn viên. 20 tuổi, cô trở về Pháp và theo học các khoá học kịch nghệ ngắn hạn tại Jean-Laurent Cochet (Paris).

Ngay lập tức vẻ đẹp của Emmanuelle khiến đạo diễn David Hamilton giao vai chính trong phim Khao khát đầu tiên, tiếp theo là Tình yêu bị ngăn cấm của Jean-Pierre Dougnac. Đây là vai diễn giúp cô được đề cử giải Nữ diễn viên triển vọng tại César 1985.

Từ đây Emmanuelle bước vào nghiệp diễn viên điện ảnh, truyền hình và sân khấu.

Emmanuelle Béart- Gương mặt vàng của điện ảnh Pháp ảnh 2

Năm 1986, cô được biết tới một cách rộng rãi tầm quốc tế nhờ thành công vang dội của phim Manon des sources (tạm dịch Manon của suối nguồn) của đạo diễn Claude Berri. Phim đạt hai giải thưởng tại César 1987 hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Năm 1991, Emmanuelle thành công với Người đẹp ngốc nghếch của Jacques Rivette. Năm 1995, được mời tham gia bộ phim Hollywood đầu tiên Nhiệm vụ bất khả thi cạnh tài tử Tom Cruise.

Tuy vậy Béart “không ưa phong cách Hollywood”, cô quay lại với các vai diễn chính kịch của dòng điện ảnh tác giả Pháp và phát triển sự nghiệp nghệ sĩ sân khấu.

Emmanuelle không đua tranh với các diễn viên cùng thời: Binoche và Sophie Marceau… gặt hái thành công tầm quốc tế.

Trong sự nghiệp 20 phim điện ảnh, có tới 7 phim hit giúp cô khẳng định vị thế vững chắc trong làng điện ảnh Pháp, ngoài ra cô còn tham gia hơn 60 phim truyền hình, kịch.

Được nhiều tạp chí bình chọn là gương mặt quyến rũ nhất hành tinh, tạp chí Elle hai lần chọn là gương mặt trang bìa khi cô ở tuổi tứ tuần (năm 2003, 2008).  

Đam mê hoạt động nhân đạo

Cha cô rời nhà ra đi khi Emmanuelle còn rất nhỏ, một mình mẹ chăm sóc cô cùng sáu anh chị em. Lớn lên, đời sống của cô không mấy suôn sẻ.

Năm 1984, cô gặp Daniel Auteuil khi quay phim Tình yêu dịu ngọt của Edouard Molinaro, họ cưới ngay sau đó, cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm và có cô con gái Nelly (1992).

Nữ diễn viên Emmanuelle tới Việt Nam cùng đạo diễn Fabien Onteniente nhân sự kiện Toàn cảnh điện ảnh Pháp tại Việt Nam lần 2, do ĐSQ Pháp và Unifrance tổ chức.

Sự kiện diễn ra từ 20-30/10 tại hệ thống Megastar Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Hải Phòng, khán giả thưởng thức 6 bộ phim đặc sắc của điện ảnh Pháp đủ thể loại, trong đó có phim Cô gái xấu xa, phim hài của 2 đạo diễn Jean-Patrick Benes và Allan Mauduit lần đầu công chiếu.

Nhân dịp này, Emmanuelle  Béart giao lưu với khán giả Việt và giới thiệu bộ phim mới nhất Điệu nhảy Disco - một trong phim ăn khách nhất nước Pháp năm 2008.

Cô nuôi nấng hai đứa con là Nelly và Yohan (1995) với David Moreau.

Emmanuelle từng trải qua mối quan hệ bi kịch trong ba năm với đạo diễn điện ảnh Vincent Meyer-người tự tử trong dịp LHP Cannes 2003.

Mới đây nhất, ngày 13/8/2008 Emmanuelle Béart kín đáo kết hôn với nam diễn viên Pháp Michael Cohen bằng đám cưới tại toà thị chính ở Genappe thuộc miền Nam Bruxelle (Bỉ).

Hai người gặp nhau năm 2006 tại trường quay Anh hùng gia đình của đạo diễn Thierry Klifa. Michael Cohen 37 tuổi đóng hơn 30 bộ phim điện ảnh, truyền hình Pháp.

Có lẽ từ những thiếu hụt và nỗi đau tinh thần, Emmanuelle quan tâm tới số phận con người qua hàng loạt hoạt động nhân đạo. Ngay từ nhỏ, Emmanuelle “đắm chìm” trong môi trường hoạt động nhân đạo khi mẹ cô thành lập Hiệp hội nhân đạo Phản xạ đoàn kết, cùng mẹ đi đây đó, tham gia nhiều hoạt động từ thiện khác nhau.

Từ 1996-2006, cô là đại sứ của UNICEF tại Pháp, chính quỹ UNICEF trụ sở tại New York năm 2002 cấp cho cô thị thực ngoại giao quốc tế. Cô tranh thủ danh tiếng kêu gọi công chúng ủng hộ nhiều phong trào nhân đạo, một trong số đó là giúp đỡ người nước ngoài nhập cư không có giấy tờ tại Paris.

 Toan Toan
(tổng hợp)

MỚI - NÓNG