Eric Mun - 'Lính mới' của Shinhwa

Eric Mun - 'Lính mới' của Shinhwa
(TPO) Với mái tóc rối bù, khuôn mặt lạnh tanh và giọng nói tỉnh bơ, nam ca sĩ kiêm diên viên Eric Mun diễn rất đạt trong vai kẻ thất nghiệp trong loạt phim truyền hình Lính mới.

Đây là sự kế tiếp thành công của Eric sau loạt phim truyền hình Chim lửa.

Eric đã nói: "Trong khi còn đang học, nhân vật Kang-ho của tôi là một thanh niên rất hoà đồng với bạn bè và chơi các môn thể thao rất tốt. Tuy nhiên, đến khi anh tốt nghiệp thì mọi thứ dường như đều ngăn cản bước chân của anh ta. Việc tìm kiếm công việc ổn định như là điều vô cùng khó khăn với anh ta, song anh vẫn không bao giờ chịu nhường bước cho số phận".

Eric Mun - 'Lính mới' của Shinhwa ảnh 1

Eric cũng tâm sự rằng anh rất hạnh phúc vì sự đánh giá rất cao của người hâm mộ trước diễn xuất của anh trong Chim lửa. "Tuy nhiên vẫn còn nhiều người nói rằng diễn xuất của tôi trong Chim lửa vẫn còn chưa được nhuần nhuyễn lắm. - Anh nói thêm - Tôi đã nỗ lực hết mình trong Lính mới để muốn được sự công nhận của các bạn, tôi rất thích kịch bản bộ phim này và tôi cảm thấy rằng như có sự đồng cảm với nhân vật Kang-ho".

Eric xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng với vai trò là trưởng nhóm của ban nhạc nổi tiếng nhất Hàn Quốc sau thời của H.O.T - Shinhwa vào năm 1998.

Eric Mun - 'Lính mới' của Shinhwa ảnh 2

"Tất cả các thành viên khác trong ban nhạc và tôi đều làm việc hết mình, nhưng tất cả đều thất bại. Đại diện của ban nhạc đã phủ nhận tất cả công lao của chúng tôi. Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất của tôi, tôi đã quay trở lại Mỹ để không còn nghĩ đến những điều tương tự như thế nữa. Cho nên tôi cho rằng mình có thể hiểu được tâm trạng của Kang-ho".

Trước kia Eric là trưởng nhóm của Shinhwa. Anh là người cuối cùng của ban nhạc đi theo con đường solo. Anh tâm sự: "Tôi là một người lười biếng và khó bảo, cho nên tôi không nghĩ rằng mình có thể trở thành một ca sĩ solo thành công".

Eric là người thẳng thắn. Anh đã nói thẳng tham vọng của mình: "Tôi sẽ trở thành một nhân vật có tên tuổi chứ không phải là những người chỉ có ham muốn là xuất hiện tại những show truyền hình trên TV". Câu này anh đã nói trên một chủ đề thảo luận của năm ngoái và đây cũng chính là lý do mà nhiều người phản đối anh.

Eric Mun - 'Lính mới' của Shinhwa ảnh 3

Bộ phim Chim lửa của Eric

"Không giống như hồi tôi còn được sự bao bọc của các fan hâm mộ Shinhwa, giờ đây tôi đã một mình tự xoay sở lấy cuộc sống. Tôi nghĩ mọi người không nên chỉ xăm soi vào những câu nói của người khác mà nên chú ý vào những hành động thiết thực của họ" - Anh tuyên bố.

Khi được hỏi về Shinhwa - Mốc son quan trọng nhất trong sự nghiệp của Eric - anh đã chua chát nói: "Tôi không muốn phá vỡ đi những ảo tưởng mà các fan đã xây dựng, tôi chỉ có thể nói rằng để trở nên nổi tiếng chúng tôi đã phải bất chấp tất cả".

Eric Mun - 'Lính mới' của Shinhwa ảnh 4

Bắt đầu được biết đến cùng Shinhwa

Khi được hỏi các thành viên trong ban nhạc cũ đã tìm cho mình sự nghiệp solo thì liệu anh có phải cạnh tranh với những người bạn cũ, Eric trả lời: "Trong những ngày đầu tiên của Shinhwa, nếu chúng tôi không tự cạnh tranh với nhau và nỗ lực với chính bản thân mình thì chúng tôi vẫn chỉ là những con người bình thường không được mọi người biết đến. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm để cạnh tranh với người khác".

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.