Festival hoa Đà Lạt: Lụa và trà

TP - Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 5 diễn ra từ 23 đến 27/12 gồm 16 chương trình chính và hơn 30 chương trình hưởng ứng. Điểm mới là sự góp mặt của Tơ và Trà. Hứa hẹn phong phú, hấp dẫn, nâng tầm so với bốn lần trước.

Lần đầu tiên Tuần văn hóa trà Lâm Đồng sau 5 lần tổ chức riêng chính thức trở thành một trong những nội dung của Festival Hoa. Do đó, không gian lễ hội được mở rộng đến thành phố Bảo Lộc và các huyện. Quảng bá thương hiệu trà Lâm Đồng và tơ lụa Bảo Lộc là điều được đặc biệt chú trọng ở lần này.

Festival hoa Đà Lạt: Lụa và trà ảnh 1 Một sản phẩm của NTK Phương Thanh trình diễn tại Đêm lụa Bảo Lộc tới đây. Ảnh: Huy Anh.

HOA

Sau lễ khai mạc chừng 30 phút tại quảng trường Lâm Viên trực tiếp trên VTV1 tối 23/12 là loạt chương trình chính quanh chủ đề “Hoa Đà Lạt-kết tinh kỳ diệu từ đất lành” như: Đêm hội rượu vang Đà Lạt, Tuần lễ thời trang áo dài và lụa, Đêm chính hội Đà Lạt-kết tinh kỳ diệu từ đất lành...

Cụ thể về nhân vật chính-hoa: Không gian hoa hồ Xuân Hương sẽ bố trí các tiểu cảnh quanh hồ làm điểm nhấn cho toàn bộ không gian hoa của lễ hội, đảm bảo hấp dẫn, hoành tráng, độc đáo. Ngoài ra là không gian mở khác tràn ngập hoa trên một số đường phố và công viên.

Trưng bày triển lãm hoa và cây cảnh quốc tế tập trung ở vườn hoa thành phố. Xen kẽ có các hội thi “Hội tụ sắc màu hoa lan”, thi bon sai, bon sai hoa- trái, thi không gian trưng bày đẹp, thi chim hót biểu diễn nghệ thuật cồng chiêng.

Hội chợ triển lãm thương mại, du lịch Festival Hoa Đà Lạt cũng là một hoạt động bao quát khác nhằm giới thiệu các tour du lịch, các điểm đến hấp dẫn. Phiên chợ Rau-Hoa Đà Lạt cùng Triển lãm nông nghiệp công nghiệp công nghệ cao ở Công viên Văn hóa đô thị Đà Lạt.

Hàng loạt hoạt động khác: Phố Trà- Cà phê- Rượu vang và Đặc  sản Đà Lạt, Lâm Đồng; Không gian thư pháp, hội họa, nhiếp ảnh hoa và vườn sách, Tuần lễ phim và giải Golf chào mừng festival, Hội thi cắm hoa và hội thi trang trí, diễu hành xe đạp hoa, Đua và biểu diễn khinh khí cầu bay treo, Lễ hội cỏ hồng Đà Lạt, Liên hoan giọng hát hay thành phố Đà Lạt...

ĐÊM HỘI TƠ-TRÀ VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HƯỞNG ỨNG

 “Đêm hội B’lao-Tơ trà lan tỏa” gắn kết với các hoạt động tôn vinh người làm trà, người trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa, nhằm quảng bá thương hiệu trà B’lao và tơ lụa Bảo Lộc diễn ra 20h tối 25/12.

Chương trình “Phiêu du xứ Bảo” 5 ngay với: các chương trình theo tour “Du lịch canh nông” cho khách du lịch; ngoại khóa cho học sinh tham quan vùng trà gắn với qui trình chăm sóc, chế biến trà; tham quan quy trình sản xuất tơ lụa...

Chương trình “Bảo Lộc ngày mới, óng ánh sắc tơ” gồm: Trình diễn thời trang tơ lụa, thổ cẩm, giới thiệu sản phẩm làm từ tơ lụa, thổ cẩm Bảo Lộc. (Minh Hạnh cùng các nhà thiết kế trẻ dàn dựng).

Hội chợ thương mại, triển lãm chủ đề “Hương trà sắc tơ” tiếp tục giới thiệu các sản phẩm trà, tơ lụa, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng. Bên lề có hội thảo ngành trà và dâu tằm tơ nhằm tìm kiếm giải pháp phát triển hai ngành này.

Loạt hoạt động sôi nổi khác hưởng ứng cho các chủ đề về tơ và trà gồm Hội thi hái trà, Ngày hội Flashmob (dân vũ), hội thi vẽ tranh thiếu nhi chủ đề “B’lao quê em”, Liên hoan văn nghệ “Bay cao tiếng hát xứ Trà”, Giải bóng đá các làng trà, Triển lãm ảnh nghệ thuật “Bảo Lộc ngày mới”, Phố trà B’lao”, thi “Xanh-Sạch-Đẹp” nhằm tuyển chọn các địa chỉ tập thể và cá nhân có không gian đẹp và văn hóa để du khách tham quan, quay phim chụp ảnh, diễu hành của câu lạc bộ mô tô thể thao nhằm cổ động Tuần văn hóa trà và tơ lụa Bảo Lộc, bình chọn “Điểm mua sắm chất lượng cao”, nhãn hiệu xanh”, “Điểm du lịch nông nghiệp công nghệ cao”...

Cách Đà Lạt 8 chục cây, Bảo Lộc- Lâm Đồng từ lâu nổi tiếng với nghề trồng dâu nuôi tằm. Tại Festival Hoa Đà Lạt lần này, “Đêm lụa Bảo Lộc” diễn ra 24/12 tại nhà Thủy Tạ, hồ Đồng Nai, TP Bảo Lộc giới thiệu 30 bộ sưu tập của 15 nhà thiết kế, khắc ghi đậm nét chân dung lụa Bảo Lộc. 60 người mẫu Hà Nội, TPHCM cùng 100 học sinh địa phương sẽ dệt nên chân dung mới cho lụa với tham vọng Bảo Lộc  trở thành thủ phủ của tơ lụa Việt Nam.

MỚI - NÓNG