Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam:

Gần 300 triệu đồng đấu giá kỷ vật để làm từ thiện

Gần 300 triệu đồng đấu giá kỷ vật để làm từ thiện
TP - Hôm nay, vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Các dân tộc VN (11-21/12) đã bước vào giai đoạn nước rút sau khi hoàn tất các phần thi phụ gồm năng khiếu, thể thao, ứng xử.
Gần 300 triệu đồng đấu giá kỷ vật để làm từ thiện ảnh 1

Chụp ảnh in catalogue tại thác Preen - Ảnh: NSNA Trần Thành Công

Và những hoạt động dã ngoại: thăm trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật, làng SOS, trường Hoa Phong Lan, tham quan thắng cảnh, leo núi Langbian, tập chèo xuồng hơi, ngồi thiền tại Thiền viện Trúc Lâm, luyện Yoga bên hồ Tuyền Lâm, dự Hội chợ triển lãm và đêm khai mạc Festival Hoa Đà Lạt, diễu hành trên xe hoa quanh hồ Xuân Hương.

Thời tiết nhiều nắng ấm, thuận lợi cho thí sinh chụp hình và quay phim trong trang phục áo tắm.

Cuộc đấu giá các kỷ vật mang bản sắc văn hóa dân tộc, đặc sản quê hương do mỗi thí sinh tặng Ban Tổ chức với sự tham gia tích cực của nhiều doanh nhân giàu lòng từ thiện, đặc biệt có sự đóng góp hiệu quả (cổ vũ doanh nghiệp, viết thư pháp làm quà đấu giá) của Bộ trưởng Bộ VHTT& DL Hoàng Tuấn Anh, đã mang lại cho BTC cuộc thi gần 300 triệu đồng.

Số tiền này được dành tặng các trường, cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật của tỉnh Lâm Đồng trong đêm chung kết Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam lần thứ I, diễn ra ngày 21/12/2007. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.