Gần 45 tỷ đồng cải tạo Bảo tàng Điêu khắc Chăm

Khuôn viên Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Ảnh: Báo Đà Nẵng
Khuôn viên Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Ảnh: Báo Đà Nẵng
TP - Ngày 17/8, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đã có văn bản về việc nâng cấp, cải tạo Bảo tàng Điêu khắc Chăm trong năm 2016. 

Theo đó, Bảo tàng sẽ được đầu tư nâng cấp, cải tạo, trùng tu, sắp xếp lại các không gian chức năng nhằm đảm bảo các yêu cầu về hoạt động trưng bày, tổ chức các sự kiện, lưu giữ hiện vật, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ du khách đến tham quan, nghiên cứu, học tập. 

Bảo tàng hiện có 2 khối nhà chính: khối nhà trưng bày được xây dựng từ năm 1915 và 1936; khối nhà trưng bày 2 tầng xây dựng năm 2002, trong đó sẽ giữ nguyên khối nhà cổ được xây dựng từ 1915-1936. Dự kiến, tổng mức đầu tư dự án gần 45 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách của thành phố.

MỚI - NÓNG