'Gặp lại' Sophie Marceau ở Hà Nội

'Gặp lại' Sophie Marceau ở Hà Nội
TP - Ngày 23/6, tại Trung tâm văn hóa Pháp (L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội) khán giả có dịp gặp lại khuôn mặt khả ái của “công chúa” Sophie Marceau trong Anthony Zimmer, và giao lưu với đạo diễn phim - Jérôme Salle.
'Gặp lại' Sophie Marceau ở Hà Nội ảnh 1
Áp phích phim “Anthony Zimmer”

Bộ phim trinh thám của ông từng đoạt giải Cesar 2005 Phim đầu tay xuất sắc.

Sophie nhận xét: “Nhân vật này quả khác xa tôi”, nhưng “Chiara dùng vẻ gợi cảm của mình như một thứ vũ khí mê hoặc và giật dây François”. Đạo diễn Jérôme Salle đánh giá:

“Sophie đã truyền tải cảm xúc hết sức xuất sắc. Cho dù bộ phim từ đầu đến cuối đều mang vẻ bí hiểm, nhưng ấn tượng về nhân vật in đậm trong tâm trí khán giả”.

Sinh 1966, Sophie Marceau xuất hiện trước ống kính máy quay khá sớm. 13 tuổi, cô được đạo diễn Claude Pinoteau phát hiện và nâng những bước đầu tiên.

Vic, cô bé trong bộ phim Tiếng nổ thành công không ngờ. Sophie Marceau trở thành hiện tượng và thần tượng của giới trẻ Pháp khi tiếp tục Tiếng nổ 2 và nhận giải César tài năng.

3 năm sau, Sophie tiếp tục gây sốc cho các nhà phê bình qua những bộ phim tên tuổi: Fort Saganne của Alain Corneau, Cảnh sát của Cyrano de Bergerac.

Năm 1999, cô bắt đầu vươn ra điện ảnh thế giới qua một loạt hợp tác với Mel Gbison qua Brave Heart (Trái tim dũng cảm).  6 năm sau là vai Anna Kareinie trong phim cùng tên.

Một số phim khác của Marceau: Thế giới không đủ (trong loạt Điệp viên 007), Sinh viên (1988), Những người lính Bảo Hoàng (1988), Đêm tối của tôi hẳn đẹp hơn ngày của anh, Bà hầu tước (1997), Giấc mộng đêm hè (1998), Trung thành (2000), Hẹn tối nay (2004), Anthony Zimmer (2005), Sự biến mất của Dauville (2007).

MỚI - NÓNG