Gene Pitney đột ngột qua đời

Gene Pitney đột ngột qua đời
Siêu sao âm nhạc Mỹ Gene Pitney, 65 tuổi, đã đột ngột qua đời trên giường ngủ trong khách sạn ở Cardiff ngay khi ông đang trong thời gian lưu diễn.
Gene Pitney đột ngột qua đời ảnh 1
Gene Pitney nổi tiếng từ thập niên 1960

Ông đang trong chuyến lưu diễn ở Anh và trước đó không có dấu hiệu ốm đau.

Pitney nổi danh từ thập niên 1960 và trong năm 1990 đã tìm lại vinh quang nhờ bài hát song ca Something's Gotten Hold of My Heart với Marc Almond.

Người quản lý và là bạn của ca sĩ từ 30 năm qua đã tìm thấy ông qua đời trên giường ngủ ở khách sạn tại Cardiff (Wales).

Đêm diễn cuối cùng của ông ở Cardiff vừa diễn ra hôm thứ Ba.

Các bài hát của Pitney được nhiều siêu sao ghi âm lại, như bản Hello Mary Lou được Rick Nelson phát hành, Roy Orbison ghi âm bài Today's Teardrops và Rubber Ball ăn khách trên thế giới nhờ thể hiện của Bobby Vee và Marty Wide.

Các bài hát do Pitney trình bày và trở nên nổi tiếng có các bài Town without Pity, I'm Gonna Be Strong,Twenty-Four Hours from Tulsa và Something's Gotta Hold of My Heart.

Bài hát Something's Gotta Hold of My Heart một lần nữa đứng nhất bản năm 1990 khi Pitney song ca với Marc Almond.

Theo BBC

MỚI - NÓNG