Giải thưởng mỹ thuật sông Hồng lần thứ nhất

Giải thưởng mỹ thuật sông Hồng lần thứ nhất
TPO - Ngày 28/12, tại Trung tâm văn hoá Hàn Quốc, Hà Nội sẽ diễn ra lễ trao“Giải thưởng mỹ thuật sông Hồng” lần thứ nhất do Viện nghiên cứu Văn hóa truyền thống Hàn Quốc, Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, Tổ chức Xã hội châu Á tại Hàn Quốc tổ chức.
Giải thưởng mỹ thuật sông Hồng lần thứ nhất ảnh 1
Tác phẩm "Sự bao phủ" đoạt giải nhất

‘Giải thưởng mỹ thuật sông Hồng’ lần thứ nhất đã lựa chọn và trao giải cho  9 tác phẩm xuất sắc trong số 110 tác phẩm dự thi của sinh viên các trường đại học mỹ thuật, nghệ thuật tại Hà Nội như trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, Đại học Sân khấu Điện ảnh...

Ban tổ chức trao Giải nhất trị giá 10 triệu đồng cho Nguyễn Thế Dung - sinh viên Đại học mỹ thuật Hà Nội với tác phẩm “Sự bao phủ”, Giải nhì của Trần Anh Sơn - sinh viên Đại học Mỹ thuật Hà Nội, Giải ba của Phạm Minh Tùng - sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Giải thưởng mỹ thuật sông Hồng lần thứ nhất ảnh 2
"Trầm tích đáy sông Hồng" đoạt giải đặc biệt

Giải đặc biệt do Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam trao với trị giá 10 triệu đồng thuộc về tác phẩm Trầm tích đáy sông Hồng của Lê Văn Thước- sinh viên Đại học Mỹ thuật Hà Nội.

Những tác phẩm đạt giải trên được trưng bày tại phòng triển lãm của Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc và trường đại học Mỹ thuật Hà Nội từ ngày 28/12/2007 đến ngày 4/1/2008.

Triển lãm lần này một mặt tăng cường sự quan tâm của sinh viên các trường mỹ thuật tại Hà Nội với sông Hồng thông qua những tác phẩm xoay quanh chủ đề sông Hồng, dòng sông mang nhiều nét tương đồng với sông Hàn của Hàn Quốc, đồng thời nhằm phát hiện những tài năng mỹ thuật trẻ của Việt Nam.

MỚI - NÓNG