Giải trí đặc sắc ngày Tết

Táo quân 2015 sẽ tinh giản biên chế còn 5 Táo theo ngũ hành.
Táo quân 2015 sẽ tinh giản biên chế còn 5 Táo theo ngũ hành.
TP - Chương trình truyền hình đặc biệt, phim chiếu rạp, sân khấu là những “món ăn” đáp ứng nhu cầu nghe nhìn của người xem dịp Tết Nguyên đán này.

Táo quân: hứa hẹn mới mẻ

Thông tin về Táo quân gần như bị phong tỏa. Ngày 13/2, VTV mới chính thức gửi thông cáo về chương trình được coi là nóng nhất dịp Tết.

Câu chuyện mới của Táo quân năm nay là chính sách tinh giản biên chế trên thiên đình. Ngọc Hoàng thấy phải cơ cấu lại để sử dụng nhân lực hiệu quả nhất, tổ chức cuộc thi Ai là trợ lý dành cho các Táo.

Thay đổi nữa là Táo quân không còn phân chia theo bộ ngành cồng kềnh. Mỗi Táo được gắn với một chức danh lạ nhưng vẫn đảm bảo bao quát hết các lĩnh vực dưới hạ giới. Chí Trung là Táo Thổ cai quản lĩnh vực đất đai như bất động sản, đường sá. NSƯT Minh Hằng - Táo Kim phụ trách tài chính. Trong khi Táo Mộc do Tự Long đảm nhiệm lo tất cả lĩnh vực liên quan rừng, còn Táo Thủy- Vân Dung lo phần nước nôi. Quang Thắng - Táo Hỏa phụ trách lĩnh vực liên quan lửa của hạ giới.

Bộ ba Ngọc Hoàng-Nam Tào-Bắc Đẩu vẫn do Quốc Khánh, Xuân Bắc, Công Lý đảm nhận. Buổi chầu năm nay có hai nghệ sỹ phía Nam-Chí Tài và Việt Hương.

Minh Quân lần thứ hai diễn xuất trong Táo quân ngoài vai trò ca sỹ. Ca sỹ Tuấn Hưng đóng cùng Minh Quân trong vai trò Thiên Lôi-trợ lý. Tuấn Hưng hát lại các ca khúc nổi nhất của mình, dưới góc độ hài hước hơn. Chương trình còn có sự góp mặt của ca sỹ Tùng Dương.

Thay vì đu dây, đi xe buýt, các Táo năm nay về chầu bằng cá chép truyền thống. Sân khấu trang trí khác lạ nhờ công nghệ đồ họa visual art thay đổi liên tục, phù hợp từng màn báo cáo của các Táo, giúp cho phần hình ảnh của chương trình sinh động hơn.

Tết trên màn ảnh nhỏ

Gala cười 2015 vẫn do VFC sản xuất, phát tối 20/2, tức Mùng hai tết. Đây là đêm hài gồm bốn tiểu phẩm, hội ngộ nghệ sỹ hai miền. Hồng Vân, Đức Thịnh, Xuân Nghị, Minh Dũng, Lan Phương, Hoàng Linh mang đến Tau yêu miNgười tốt còn sót lại. Quang Thắng, Tự Long và Vân Dung xuất hiện trong Đặt tên cho con. Nghệ sỹ Nhà hát Tuổi trẻ Bá Anh, Diễm Hương, Duy Nam tham gia Trái xanh.

Phim tết trên VTV có Gõ cửa ngày xuân của đạo diễn Vũ Hồng Sơn, 4 tập phát 20h30 từ 16/2, phát lại 18h trên VTV3 từ 19/2. Xoay quanh gia đình có nàng dâu trẻ tên Ngọc muốn thoát khỏi cái tết truyền thống bằng cách du lịch, mẹ chồng phản đối kịch liệt. Mâu thuẫn giữa hai lối sống, suy nghĩ mang đến thông điệp muốn giải phóng bản thân của những người trẻ, mặt khác là mong muốn lưu giữ nét truyền thống của ngày tết.

Tết tết tết dài 20 tập mỗi tập một câu chuyện, phát 20h45 trên SCTV14 từ 15/2. Báu vật ngày xuân phát từ 11/2 trên kênh Let’s Viet, 15 tập. Hai phim khác trên HTV là Bác Ba Phi kén dâu 5 tập, phát 13h từ 19/2 trên HTV7; Tráo ông thổ địa phát 22h trên HTV9 kể từ 19/2. Hoài Linh cũng xuất hiện trong phim truyền hình dài 7 tập Vợ là mùa xuân.

Phim nước ngoài đặc sắc chiếu tết VTV1 phát Tiền không phải là tất cả, Thử thách, Cô ấy là đàn ông, Yêu lại từ đầu.

Một số chương trình truyền hình đặc sắc: Ngày trở về chủ đề “Tiếng gọi quê hương” phát Mùng một tết (19/2) trên VTV4, phát lại 21h tối 20/2 trên VTV1. 12 con giáp 2015 phát Mùng một tết với sự xuất hiện của Xuân Bắc, Tự Long, Hoài Lâm và nhiều nghệ sỹ, vận động viên nổi tiếng. VTV6 sản xuất Ăn tết Việt 2015, khách mời là các nghệ sỹ, nhà ngoại giao trong ngoài nước, phát 20/2. Chương trình đặc sắc trên VTV1: Đón tết cùng VTV từ 22h tối giao thừa, chủ đề Chuyến xe Tết sẽ là hành trình từ Nam ra Bắc, từ Mũi Cà Mau tới Thủ đô Hà Nội. Xuân đoàn viên, chương trình nghệ thuật đặc biệt phát 21h tối Mùng một. Gala Giai điệu tự hào phát 20h10 tối Mùng ba. Gala Việc tử tế phát 20h10 tối Mùng bốn tết.

Hòa nhạc đêm trao giải Nobel vì Hòa bình lần thứ 21 phát 23h đêm giao thừa 18/2 trên K+1, là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào năm mới. Người dẫn chương trình là diễn viên điện ảnh Queen Latifaf, với sự tham gia của các ca sỹ và ban nhạc hàng đầu Steven Tyler, Nuno Bettencourt, Seinabo Sey, Gabrielle Leithaug. Bảy phim điện ảnh Việt cũng lần lượt trình chiếu trên K+NS lúc 18h từ ngày 27 đến Mùng ba tết như Mỹ nhân kế, Long ruồi, Đại náo học đường, Cô dâu đại chiến.

Kịch phía Nam không nghỉ tết

Trong khi sân khấu phía Bắc nghỉ tết dài dài, sân khấu phía Nam sáng đèn từ Mùng một tết. Kịch Hồng Vân hai ngày đầu năm mỗi ngày ba suất: Kim sinh Thủy, Bí mật lời nguyền, Ảo ảnh-Người vợ ma P3, ngoài ra còn có Số đào hoa, Xóm trọ 3D, Oan hồn truyện, Tầng 13. Nhà hát kịch-Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần cũng phục vụ khán giả từ Mùng một với: Ảo và thật, Vũ nữ, Đêm vượn hú, Tình ca phố, Tuyết Sài Gòn.

Kịch IDECAF: Sơn ca không hót của tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc vào các ngày lẻ từ Mùng một tết tại Nhà hát Bến Thành, ngày chẵn tại đây có Ai là tỷ phú, Cần có ai đó để yêu thương diễn các ngày lẻ từ Mùng một tết tại sân khấu kịch IDECAF, còn các ngày lẻ từ Mùng hai sẽ là vở Ngũ quỷ kỳ phùng. Cướp dâu vào các ngày chẵn từ Mùng hai tết tại sân khấu Trần Cao Vân, các ngày lẻ diễn vở Tình yêu không thiên đường.

Sân khấu Hoàng Thái Thanh có hai vở mới Nửa đời hương phấnTình như trang giấy trắng. Vở khác: Buồn ơi chào mi, 29 anh về, Sông dài, Lạc giữa phố người.

Kịch Bắc tới Mùng sáu tết mới ra quân, với Bệnh sỹ tại Cung Văn hóa Hữu nghị. Vở này diễn tiếp cuối tuần tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Nhà hát Tuổi trẻ khai xuân bằng Táo hóng đón xuân, từ Mùng sáu 24/2 đến hết 28/2, nối tiếp những ngày đầu tháng 3 bằng Ai là thủ phạm của Lưu Quang Vũ.

MỚI - NÓNG