Giao lưu văn hóa trên truyền hình VN và Hàn Quốc

Các diễn giả đang thảo luận tại hội thảo.
Các diễn giả đang thảo luận tại hội thảo.
TPO - Đó là tên cuộc hội thảo diễn ra tại Hà Nội ngày 26/10 do Tổ chức truyền thông văn hóa Hàn Quốc chủ trì. Đây chính là cơ quan giám sát và quản lý của đài truyền hình MBC, đơn vị sản xuất bộ phim Nàng Dea Jang Gum nổi tiếng của Hàn Quốc đã từng thu hút các khán giả truyền hình Việt Nam.

Hội thảo là dịp các học giả và truyền thông Việt Nam- Hàn Quốc trao đổi thông tin và đánh giá về nội dung các chương trình phát sóng về Hàn Quốc tại Việt Nam, cùng thảo luận và xây dựng các phương án nhằm thúc đẩy hơn nữa sự giao lưu giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Một số bài thuyết trình đáng chú ý của hội thảo này là "Xung đột văn hóa và đặc điểm phản đối làn sóng văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam" của bà Kim Su Jeong, Đại học Quốc gia Chungnam (Hàn Quốc) và "Từ xuất khẩu văn hóa trong kỷ nguyên truyền hình vô tuyến sang giao lưu văn hóa trong xu hướng hội tụ truyền hình và viễn thông" của ông Trương Văn Minh, nguyên Trưởng Ban Biên tập, đài truyền hình TPHCM.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.