Hà Lan trả lại tranh sưu tập

Hà Lan trả lại tranh sưu tập
Hà Lan sẽ trả lại 202 bức tranh nổi tiếng trị giá hàng triệu euro cho gia đình của một nhà sưu tập người Do Thái đã chết trong lúc chạy trốn phát xít.
Hà Lan trả lại tranh sưu tập ảnh 1
Các bảo tàng Hà Lan sẽ phải trả lại nhiều tranh quý

Bộ sưu tập của Jacques Goudstikker bị nhà chức trách phát xít Đức tịch thu sau khi quân Đức chiếm Hà Lan năm 1940.

Bộ sưu tập có cả tác phẩm của các họa sĩ Ý và Hà Lan thế kỷ 17, như Van Ruysdael, Van Goyen và Van Dyck.

Một Thứ trưởng Hà Lan nói sẽ không có đền bù cho các bảo tàng hiện giữ các tranh này.

Bộ trưởng Văn hóa, Medy van der Laan, thừa nhận đây là "một thiệt hại to lớn cho các bảo tàng."

Sau chiến tranh, quân Đồng minh trao bộ sưu tập của ông Goudstikker cho nhà nước Hà Lan.

Sau nhiều năm tranh cãi, một ủy ban chính thức đề nghị 202 tác phẩm nên được trả lại cho con dâu của ông Goudstikker.

Bà Marei von Saher đã nộp đơn yêu cầu cho Chính phủ Hà Lan năm 1998.

Khoảng 40 tác phẩm còn lại sẽ ở lại Hà Lan, vì không xác định rõ chủ sở hữu và 21 bức khác được giữ lại theo thỏa thuận với gia đình ông Goudstikker năm 1952.

Theo BBC

MỚI - NÓNG