Hà Nội khắc phục yếu tố phản cảm trong lễ hội

TP - Không để lễ hội bị trục lợi, khắc phục yếu tố phản cảm để hướng tới lễ hội lành mạnh là những điểm quan trọng được xác định trong cuộc họp triển khai công tác quản lý lễ hội của thành phố Hà Nội 2017.

Hà Nội cũng là một trong những nơi tập trung nhiều lễ hội nhất cả nước, khoảng 2 nghìn lễ hội, chủ yếu tập trung ba tháng xuân. Dễ dàng điểm danh lễ hội lớn như hội Gò Đống Đa, hội Gióng đền Sóc và đền Phù Đổng, trong đó hội đền Sóc mồng 6 tháng Giêng thu hút đông đảo người dân và du khách, lễ hội chùa Hương kéo dài và những ngày đầu khai hội cũng cả vạn người kéo về.

Nhìn lại mùa lễ hội 2016, lãnh đạo Hà Nội và địa phương thẳng thắn thừa nhận một số tồn tại như nguy cơ cháy nổ từ việc đốt vàng mã, ùn tắc giao thông, rác thải gây ô nhiễm, chặt chém và chèo kéo khách ở các di tích, các hoạt động  mê tín dị đoan hiện diện tại các lễ hội. Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh cần lưu ý điểm nóng ở hội Gióng đền Sóc, lo ngại nhất là tình trạng xô xát trong lúc cướp lộc từ kiệu rước.

Ông Đoàn Văn Sinh, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Sóc Sơn cho biết, huyện trực tiếp tập huấn tới các cá nhân trực tiếp tham gia lễ hội. “Nhiều khi thanh niên của chính thôn làng tranh cướp trước dẫn đến mọi người tranh cướp theo”, ông Sinh nói. Huyện đề nghị thanh niên không mang gậy gộc vào lễ hội. Để tránh cướp lộc, BTC để các làng chuẩn bị giò hoa tre lễ trong đền Sóc và phát cho thôn, để gia đình nào cũng có lộc không cần cướp lộc. Dịp này, huyện Sóc Sơn kiến nghị thành phố phê duyệt cho huyện Sóc Sơn quy hoạch bãi trông giữ xe rộng hơn để giảm tải trong ba ngày lễ hội.

Ở lễ hội chùa Hương, một trong những điểm nóng là quá tải thuyền đò phục vụ lễ hội. Ông Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức nói với hơn 8 nghìn lượt người và hơn 4 nghìn đò, huyện yêu cầu năm nay phải đòi hỏi đảm bảo tiêu chuẩn, được đánh số và trên đò phải có phao cứu sinh, người chèo đò phải được Sở Giao thông Vận tải cấp chứng chỉ, đeo thẻ tên. Huyện chỉ đạo BQL Di tích danh thắng Chùa Hương tăng cường vệ sinh môi trường khu vực suối Yến và khu vực trung tâm. “Toàn bộ vệ sinh công cộng đều miễn phí, huyện đưa hai công trình vệ sinh công cộng mới do nhà nước đầu tư vào sử dụng”, ông Hoạt nói. Huyện đề nghị Sở Xây dựng xử lý rác thải trong mùa lễ hội, tăng từ 30 tấn rác lên 50 tấn rác/ngày để đảm bảo vệ sinh môi trường.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.