Hai chiếc đèn kéo quân khổng lồ

Hai chiếc đèn kéo quân khổng lồ
TP - Sáng 16/4, hai chiếc đèn kéo quân khổng lồ được nghệ nhân Nguyễn Ngọc Ký hoàn tất phần lắp ráp cơ bản tại phố Mai Lĩnh, thành phố Hà Đông, Hà Nội để chở đến tham dự "Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam".

Ngày hội này diễn ra trong làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội trong hai ngày 18 và 19/4.

Nghệ nhân Nguyễn Ngọc Ký, cho biết, anh cùng với hai thợ người Thanh Oai, Hà Tây, Hà Nội mất gần một tháng để làm hai chiếc Đèn kéo quân có chiều cao hơn 3m50 và đường kính 1m7.

Mỗi chiếc đèn có 18 mặt cả đế được trang trí các hình ảnh về địa danh nổi tiếng và hoạt động văn hóa ở các vùng miền, các dân tộc Việt Nam.

Đây là một cặp đèn kéo quân lớn nhất mà nghệ nhân Nguyễn Ngọc Ký thực hiện.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.