Hấp dẫn như Festival hoa Đà Lạt

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng họp báo Festival hoa Đà Lạt sáng 1/12. Ảnh: T.Q.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng họp báo Festival hoa Đà Lạt sáng 1/12. Ảnh: T.Q.
TP - 9 chương trình chính và 19 chương trình hưởng ứng, phong phú hấp dẫn làm nên diện mạo Festival hoa Đà Lạt lần thứ sáu (29/12/2015 đến 3/1/2016).

Trong 9 chương trình chính, quan trọng nhất theo ông Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, là lễ khai mạc tối 29/12 tại quảng trường Lâm Viên, trực tiếp trên VTV1. Nội dung không thiên về cảnh sân khấu mà tập trung vào các chương trình nghệ thuật và carnaval chủ đề “Đà Lạt muôn sắc hoa”.

Ông Hiệp và các quan chức khác của Lâm Đồng cũng thông tin chi tiết về các hoạt động của Festival hoa lần này tại họp báo ở Hà Nội sáng 1/12. Cụ thể: Điểm nhấn của Festival chính là đêm tôn vinh người trồng hoa, cũng tại quảng trường Lâm Viên, kết hợp biểu diễn thời trang hoa và carnaval hoa của tuổi trẻ thành phố hoa. Carnaval hoa- nét mới năm nay, sẽ diễn ra hàng đêm chứ không chỉ cuộc này và khai mạc.

Còn lại là muôn sắc hoa của 7 chương trình chính khác: Không gian hoa (ở các đường hoa, làng hoa); Trưng bày, triển lãm hoa và cây cảnh; Phiên chợ rau- hoa; Hội thảo khoa học về hoa; Phố trà-cà phê, rượu vang và đặc sản Đà Lạt; Không gian thư pháp, hội họa và nhiếp ảnh về hoa...

Trong “Không gian hoa”, các tour tham quan làng hoa truyền thống đưa du khách đến những vườn hoa đẹp nhất, tìm hiểu công đoạn trồng và thu hoạch hoa. Hoặc đến các công ty chuyên trồng, chế biến sản phẩm từ hoa, chiêm ngưỡng những công viên hoa mênh mông với các tiểu cảnh hoa, đồi sim tím, rừng hoa cẩm tú cầu, vườn hồng tình yêu, đài phun nước, suối nhân tạo, cầu treo...

70 gian hàng rau, hoa bày ở đường Nguyễn Văn Cừ nối dài được tổ chức theo ba cụm, hết sức lôi cuốn: Ăn Buffet rau củ quả miễn phí suốt thời gian chợ phiên; chiêm ngưỡng sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc trưng truyền thống của Đà Lạt như: Tranh thêu, tranh cưa lọng, hoa gỗ, hoa đất sét...

Tại công viên hồ Xuân Hương, 10 nghệ sĩ thường xuyên trình diễn thư pháp, ký họa, vẽ tranh bút lửa, ngoài ra còn bày tranh, tượng, phù điêu, thư pháp hoa.

Ngoài 9 chương trình chính đa dạng, là hàng loạt hoạt động hưởng ứng như: Hội thi cắm hoa, thi thời trang, thi vẽ tranh hoa, đua patin đường phố, giải golf chào mừng Festival, liên hoan các nhóm nghệ thuật tiêu biểu, hội chợ thương mại quốc tế, hội thi thắng cảnh hoa - tour du lịch hoa, thi sáng tác bài hát về Festival hoa Đà Lạt, hội thiếu nữ rước phấn về cho hoa, hòa nhạc chủ đề “Phím đàn hoa”...Trong “Ngày cuối tuần hoa”, sẽ có thi trang trí xe đạp hoa và diễu hành xe hoa quanh hồ Xuân Hương, trang trí Pelado hoa, xếp hình nghệ thuật trên hồ...

Mỗi cụm dân cư nhỏ ở Đà Lạt và Lâm Đồng những ngày cuối năm cũ đầu năm mới dương lịch đều cống hiến ít nhất một công trình, tiểu cảnh về hoa tại cổng chào hoặc trung tâm huyện, thành phố... Cả thành phố sẽ tràn ngập sắc hoa, khiến Đà Lạt củng cố được một thương hiệu du lịch, văn hóa độc đáo nhất nước.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.