Hát sử thi, làm bánh cúng và đẽo thuyền giữa Washington

Hát sử thi, làm bánh cúng và đẽo thuyền giữa Washington
TP - Lần đầu tiên Việt Nam tham gia Lễ hội đời sống dân gian Smithsonian lần thứ 41, từ 27/6- 8/7 với chủ đề Mekong-dòng sông kết nối các nền văn hóa.
Hát sử thi, làm bánh cúng và đẽo thuyền giữa Washington ảnh 1
Cồng chiêng Tây Nguyên sẽ tham gia lễ hội đời sống dân gian Smithsonia, Mỹ. Ảnh: VietnamNews

Chương trình Mekong - dòng sông kết nối các nền văn hóa giới thiệu đến khách tham quan những truyền thống văn hóa đa dạng của khu vực sông Mekong qua trình diễn  múa, âm nhạc, thảo luận và giao lưu.

Hiện có khoảng hơn 2 triệu người tại Mỹ có quê cha đất tổ tại Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Lào và tỉnh Vân Nam-Trung Quốc. Khoảng 200 nghệ sỹ, nghệ nhân của 5 quốc gia và tỉnh lỵ sẽ tham gia chương trình này.

Việt Nam đến lễ hội với 11 loại hình: Nghề dệt, nghề đan gùi, đan dụng cụ đánh bắt cá, đóng thuyền độc mộc, làm bánh, đờn ca tài tử, hát bội, rô băm, cồng chiêng, sử thi và múa lân.

Đoàn gồm 39 người là những thợ thủ công và hoạt động văn nghệ dân gian thuộc 6 dân tộc Việt, Thái, Khơ-me, Chăm, Ba Na và Hoa từ 7 vùng miền khác nhau thuộc lưu vực sông Mekong trên lãnh thổ VN.

Đáng chú ý, trong đoàn có gia đình ông A Bek người dân tộc Ba Na (bản Đắk Wớt, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) gồm 3 thế hệ.

Ông A Bek 77 tuổi là nghệ nhân dân gian hát kể sử thi, nói: “Trước đây mình thuộc rất nhiều, có những bài phải mất 8 đến 10 tiếng mới hát xong. Nhưng nay đã quên gần hết, chỉ nhớ khoảng 20 bài”.

Con trai ông- A Thút- hát, kể sử thi, đẽo thuyền độc mộc và trình diễn cồng chiêng, cháu nội ông tên là A Thảo 28 tuổi thường đẽo thuyền độc mộc bên dòng sông Prông Pô Cô, nay lại đẽo và biểu diễn cồng chiêng cùng bố giữa đường phố Washington. Riêng cồng chiêng sẽ vang lên 2 lần/ngày ở quảng trường Mall.

Cục Di sản văn hóa-Bộ VHTT cho biết, chương trình biểu diễn của đoàn Việt Nam được chuẩn bị trong 3 năm. Từ 2003, Cục Di sản văn hóa cùng các chuyên gia phát triển ý tưởng, mở nhiều khóa tập huấn. Từ hơn 50 loại hình di sản văn hóa ban đầu dự kiến, các nhà khoa học chọn ra 11 loại hình.

Bà Lê Thị Minh Lý-Phó Cục trưởng Cục Di sản nói: Chúng tôi chọn di sản văn hóa phi vật thể mang tới Mỹ dựa trên 5 tiêu chí: liên quan tới sông Mekong, phải là văn hóa dân gian, đại diện cho khu vực, mang tính khả thi (dễ vận chuyển, biểu diễn phù hợp với hoàn cảnh...), và di sản phải có tính đa dạng về dân tộc.

Tại Lễ hội Mekong, chỉ có Thái Lan và VN trình diễn ẩm thực. Bà Nguyễn Thị Xiềm ở phường Trà Nóc-quận Bình Thủy-TP Cần Thơ mang sang Mỹ nhiều loại bánh mà bà say mê làm hàng chục năm nay: Bánh tét, bánh ít, bánh xèo, bánh cúng, bánh lá mít...

Lễ hội diễn ra ngoài trời tại Quảng trường Quốc gia Mall, đường số 7 đến đường 14. Cũng trên quảng trường này sẽ có thêm 2 chương trình lớn: Bắc Ireland tại Lễ hội Smithsonian và Những nguồn gốc của Văn hóa Virginia. 

Đây là Lễ hội do Viện Smithsonian tổ chức. Những năm qua, các lễ hội này tạo ra những ảnh hưởng lớn về chính sách văn hóa, học thuật..., tạo động lực cho chủ thể văn hóa và cộng đồng địa phương trong việc bảo tồn, sáng tạo các nguồn lực văn hóa. Mỗi lễ hội thu hút 1,2-1,5 triệu khách tham quan.  

MỚI - NÓNG