Hát tại nghĩa trang Vị Xuyên

Nghệ sỹ Hà Nội có nhiều hoạt động tri ân tại Vị Xuyên
Nghệ sỹ Hà Nội có nhiều hoạt động tri ân tại Vị Xuyên
TPO - Xuân Bắc, Quang Khải, Duy Khoa và nhiều nghệ sỹ khác có mặt tại nghĩa trang Vị Xuyên tối 15/7 trong chương trình “Nơi ấm áp trái tim” để tri ân những người đóng góp xương máu cho tổ quốc.

Chuyến đi này do Hội nghệ sĩ trẻ Hà Nội sẽ tổ chức, trong đó “Nơi ấm áp trái tim” diễn ra 19h ngày 15 tháng 7 năm 2017 tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, nơi có 1.753 phần mộ liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc (1979 - 1989).
Địa điểm thiêng liêng này sẽ vang lên những giai điệu như Đất nước bên bờ sóng của Thái Văn Hóa, Màu hoa đỏ của Thuận Yến, Đất nước tình yêu của Lệ Giang, Vết chân tròn trên cát (Trần Tiến), Hát về anh (Thế Hiển), Lá cờ (Tạ Quang Thắng), Giai điệu tự hào (Phạm Hồng Biến).

Chương trình có sự tham gia của Thành đoàn- Hội Liên hiệp thanh niên VN thành phố Hà Nội, Hội nghệ sĩ trẻ Hà Nội, Hội cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Huyện Vị Xuyên, các nhà tài trợ và 300 đoàn viên thanh niên tình nguyện các huyện lân cận thuộc tỉnh đoàn Hà Giang cùng các thương bệnh binh, mẹ liệt sĩ, con liệt sĩ, cựu chiến binh, gia đình chính sách và nhân dân các xã lân cận gần nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vị Xuyên.

Hát tại nghĩa trang Vị Xuyên ảnh 1  Đêm nhạc tri ân dịp 27/7 tại nghĩa trang Vị Xuyên
Ngoài chương trình văn nghệ này, các nghệ sỹ cũng tổ chức thăm hỏi, tặng nhà tình nghĩa và 102 suất quà tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng cho thương bệnh binh nặng, gia đình chính sách, con liệt sĩ đang sinh sống tại Vị Xuyên. Trong số các nghệ sỹ tham gia có NSƯT Xuân Bắc, ca sỹ Duy Khoa, nghệ sĩ cải lương Quang Khải, Phú Đôn, Hồ Liên, Minh Tùng, nghệ sỹ của Hội nghệ sỹ trẻ Hà Nội như Lê Tùng, Trang Lê, ca sĩ Phương Diệp, Đinh Hải, Hoàng Phương, Hải Anh, Thanh Thọ, Quang Huy, Hương Ngân.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.