Hé mở những hình ảnh về tổ tiên của người Việt

Hé mở những hình ảnh về tổ tiên của người Việt
(TPO)- Sáng 25/8, Tiến sỹ Nguyễn Văn Việt đã có buổi thuyết trình tại Viện Goethe, Hà Nội về công trình phục chế mặt người từ những hộp sọ cổ. Đây là lần đầu tiên những hình ảnh chân thực tổ tiên chúng ta được hé mở.

Với 5 hộp sọ (hai nữ, ba nam) có niên đại trên dưới 2000 năm được khai quật ở Hưng Yên, các nhà khảo cổ học VN do TS Nguyễn Văn Việt dẫn đầu đã phục chế chính xác tới 80% hình ảnh của người Việt cổ.

Năm người này là đại diện cho ba nhóm loại hình người khác nhau, cùng sống trong một làng Đông Sơn muộn, thời Hán ở địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Khuôn mặt đầu tiên được chọn phục chế là của một cô gái 17 tuổi, sống cách đây 2000 năm. Khuôn mặt thứ hai là của một người đàn ông 40 tuổi.

Hé mở những hình ảnh về tổ tiên của người Việt ảnh 1
 5 sọ người đã được phục chế

Thành tựu của TS Nguyễn Văn Việt và các cộng sự tại Trung tâm tiền sử Đông Nam Á có ý nghĩa lớn trong việc tìm lại cội nguồn xưa của người Việt.

Sau khi dựng lại thành công những khuôn mặt này, TS Nguyễn Văn Việt đang kỳ vọng về việc có thể mở ra một trung tâm phục chế mặt người dựa trên hộp sọ đầu tiên ở Đông Nam Á.

Phương pháp phục dựng của TS Việt dựa trên những nguyên lý phục chế của nhà khoa học người Nga Gerasimov, kết hợp với các thành tựu mới nhất của các nhà khoa học Đức, Anh, Mỹ.

Để kiểm chứng, TS Việt đã tiến hành chụp X- quang và khảo sát tương quan phần mềm và xương sọ của gần 100 người Hưng Yên hiện đang cư trú xung quanh khu mộ táng đã khai quật.

Việc phân tích dữ kiện trên phim X-quang đã khẳng định về cơ bản có thể sử dụng những công thức của trường phái Gerasimov cho tập hợp sọ người Việt. Bề dày phần mềm nói chung được sử dụng cho sọ cổ Động Xá được giảm từ 10-15% so với chuẩn Gerasimov do đặc tính vùng nhiệt đới và logic cổ dinh dưỡng.

Hé mở những hình ảnh về tổ tiên của người Việt ảnh 2
Tiến sỹ Nguyễn Văn Việt

đã từng sang học ở Đức về môn khảo cổ học năm 1984. Sau đó, ông đã có những nghiên cứu gây tiếng vang quốc tế trong lĩnh vực khảo cổ học Việt Nam. Đây là lần thứ 2 ông giới thiệu công trình nghiên cứu của mình tại Viện Goethe, Hà Nội.

Vốn là người say mê hội họa và rất thích vẽ chân dung. Trước kia, khi còn học phổ thông, hay khi vào quân ngũ, ông rất hay vẽ chân dung những người bạn và không quên vẽ hình hộp sọ bên cạnh. Có lẽ, đó chính là duyên phận dẫn ông đến với những nghiên cứu khoa học sau này.

Hiện ông là thành viên của Trung tâm tiền sử Đông Nam Á.

 
MỚI - NÓNG