Hết phần biện hộ cho Michael Jackson

Hết phần biện hộ cho Michael Jackson
Phe bào chữa cho ca sỹ Michael Jackson đã chấm dứt phần đưa 50 nhân chứng ra thẩm vấn. Ca sỹ nổi tiếng đã bác bỏ cáo buộc xâm hại tình dục trẻ em và bắt cóc.

Phiên tòa xử Michael Jackson về cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em đã kéo dài gần 4 tháng nay, trong đó 3 tuần là để nghe các nhân chứng mà bên luật sư biện hộ đưa ra.

Michael Jackson bị cáo buộc tội xâm hại tình dục Gavin Arvizo lúc em này 13 tuổi sau khi cho em uống rượu.

Ca sỹ nổi tiếng đã bác bỏ cáo buộc xâm hại tình dục trẻ em và bắt cóc. Tuy nhiên, Michael Jackson đã không xuất hiện trước tòa trong suốt 3 tuần nghe lời kể của nhân chứng.

Nhân chứng cuối cùng mà bên bào chữa đưa ra là diễn viên điện ảnh Chris Tucker. Trước đó là người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Jay Reno.

Một số nhân vật nổi tiếng khác được nêu tên, nhưng đã không ra làm nhân chứng như Elizabeth Taylor, Stevie Wonder và Diana Ross.

Nay phiên tòa đi vào giai đoạn cuối khi cả hai bên có quyền đòi hỏi thêm nhân chứng để làm rõ các chi tiết theo họ là cần thiết.

Sau đó bồi thẩm đoàn sẽ bắt đầu quá trình cân nhắc phán quyết của mình về liệu Michael Jackson có tội hay không.

Nếu bị phán quyết là có tội, ca sỹ này có thể bị tới 20 năm tù.

MỚI - NÓNG